Chủ tịch EC tái khẳng định muốn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) mong muốn Ukraine gia nhập khối này trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Kiev và Moskva đang diễn ra căng thẳng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước truyền thông tại Hội nghị thượng đỉnh EU về Ukraine, ở Brussels, Bỉ, ngày 25/2. Ảnh: Getty Images

“Chúng tôi đã trải qua một quá trình với Ukraine, chẳng hạn gắn kết thị trường Ukraine vào thị trường chung của khối. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ về mạng lưới điện năng lượng. Chúng tôi cũng đã hợp tác chặt chẽ với nhau trên rất nhiều lĩnh vực khác. Theo thời gian, Ukraine thuộc về chúng tôi, là một trong số thành viên của chúng tôi và chúng tôi muốn họ gia nhập khối”, đài RT (Nga) dẫn lời bà Ursula von der Leyen cho biết.

Tuy nhiên, quan chức này chỉ nói ngắn gọn về chi tiết và chưa đưa ra lịch trình cụ thể khi nào Ukraine sẽ gia nhập khối.

Kiev từ lâu đã tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu và quá trình này đã kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, EU cho biết nước này cần tiến hành cải cách để kiểm soát nạn tham nhũng.

Trước đó, ngày 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu EU đưa ra quyết định khẩn cấp về tư cách thành viên của quốc gia này. Đề nghị của ông Zelensky đã ngay lập tức thu hút sự ủng hộ từ Ba Lan và Lithuania. Hôm 23/2, hai quốc gia này đã ký một tuyên bố cho rằng Kiev nên được trao tư cách ứng cử viên thành viên EU.

Phát biểu về tình hình đang diễn ra ở Ukraine, bà Von der Leyen kêu gọi hai bên giảm leo thang xung đột và nói rằng điều quan trọng là phía Kiev đồng ý tham gia đàm phán hòa bình với Nga với điều kiện phù hợp. Bà nhấn mạnh: “Đàm phán hòa bình sẽ tốt hơn là làm leo thang các cuộc chiến”.

Ngày 27/2, EU tuyên bố rằng họ sẽ tài trợ cho việc mua, chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Khối này đã ngăn chặn các phương tiện truyền thông Nga, bao gồm RT và Sputnik, với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, đe doạ an ninh khu vực. Động thái trên được đưa ra sau khi châu Âu áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga, bao gồm các ngân hàng của nước này và hàng trăm quan chức, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bình luận về tác động của các lệnh trừng phạt đối với EU, bà Von der Leyen thừa nhận rằng các biện pháp này có thể phản tác dụng. Bà nói: “Chúng tôi biết rằng mọi cuộc chiến đều phải trả giá”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.