Đức nâng cấp hệ thống phòng không Patriot

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trang mạng airforce-technology.com của Anh đưa tin Tập đoàn quốc phòng Raytheon (Mỹ) đã nhận được hợp đồng trị giá 105,5 triệu USD để nâng cấp Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp Patriot của Đức.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ được giới thiệu trong cuộc họp báo ở căn cứ không quân ở Suwon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Việc nâng cấp cũng đã được Ủy ban Ngân sách và Quốc phòng của Quốc hội  Đức phê duyệt. Ông Tom Laliberty, Phó chủ tịch của Raytheon cho biết chương trình nâng cấp này sẽ giúp duy trì khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không của Đức ít nhất đến năm 2035, theo đó, việc hiện đại hóa hệ thống phòng không sẽ đảm bảo việc nước này vẫn liên kết với các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vốn đang sử dụng hệ thống Patriot.

Raytheon hiện đã bàn giao hơn 220 hệ thống Patriot cho khách hàng ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Israel, Saudi Arabia, Kuwait, Đài Loan (Trung Quốc), Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, UAE, Qatar, Romania, Ba Lan và Thụy Điển. Theo tập đoàn trên, các quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hệ thống Patriot có thể huấn luyện và phối hợp với nhau trong các chiến dịch quân sự.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.