Đức muốn sử dụng rộng rãi kháng thể của hãng Regeneron trong điều trị COVID-19

Ngày 15/4, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết Đức muốn loại kháng thể tổng hợp do công ty công nghệ sinh học Regeneron của Mỹ bào chế được sử dụng rộng rãi hơn trong điều trị bệnh nhân COVID-19 ở nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Stuttgart, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ hằng tuần, Bộ trưởng Spahn nêu rõ Đức có sẵn nguồn cung kháng thể REGEN-COV của Regeneron và muốn tăng cường mua loại kháng thể này để có thể sử dụng trong điều trị COVID-19 trên cả nước. Tuy nhiên, ông cho biết nước này sẽ cần phải hoàn tất một số chi tiết trong nội dung hợp đồng cung ứng với Regeneron. 

Hiện Regeneron đang xúc tiến nộp đơn xin cấp phép sử dụng kháng thể REGEN-COV như một biện pháp phòng ngừa trong điều trị COVID-19, sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy loại kháng thể này có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm có triệu chứng trong các gia đình có người mắc bệnh. 

Trước đó, kháng thể của Regeneron đã được chỉ định điều trị cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19. Khi đó, ông Trump cho biết kháng thể này đã giúp chữa khỏi bệnh.

Loại kháng thể tổng hợp này kết hợp 2 kháng thể mạnh kiểm soát lây nhiễm, qua đó bệnh nhân không cần phải thăm khám y tế nhiều trong thời gian mắc bệnh. Ngày 21/11/2020, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp loại kháng thể này để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ và trung bình.

Liên quan tới cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Đức, Bộ trưởng Spahn cho biết chương trình tiêm chủng ở nước này đang được đẩy nhanh tiến độ. Với đà tiêm chủng hiện nay, dự kiến khoảng 20% dân số Đức sẽ được tiêm ít nhất một mũi vaccine vào cuối tháng này và tất cả người trưởng thành sẽ được tiêm một mũi vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, ông cảnh báo phải đến quý III/2021 Đức mới có thể đạt miễn dịch cộng đồng với COVID-19.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.