Đức mong muốn chọn lãnh đạo EC thông qua 'ứng cử viên hàng đầu'

Thủ tướng Merkel bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp sớm nhất có thể cho người lãnh đạo EC, cũng như mong muốn nhận được đề xuất từ Hội đồng châu Âu khi EP được triệu tập vào đầu tháng 6 tới.

Theo phóng viên TTXVN Berlin, ngày 27/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng đạt được sự nhất trí về một ứng cử viên cho chức chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đồng thời nhấn mạnh Berlin ủng hộ ý tưởng chọn một "Spitzenkandidat" hay còn gọi là "ứng cử viên hàng đầu" từ đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vừa qua. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel tới dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Merkel bày tỏ mong muốn tìm kiếm một giải pháp sớm nhất có thể cho người lãnh đạo EC, cũng như mong muốn nhận được đề xuất từ Hội đồng châu Âu khi EP được triệu tập vào đầu tháng 6 tới. Cũng theo bà Merkel, liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) - đảng đối tác trong liên minh cầm quyền, đều ủng hộ ý tưởng về "Spitzenkandidat", một cơ chế mà Pháp cho rằng sẽ không tự động và có thể bỏ phiếu đa số.

Cơ chế "Spitzenkandidat" từng được sử dụng hồi năm 2014 để bầu ông Jean-Claude Junker làm Chủ tịch EC và được các nghị sĩ trong EP đánh giá thể hiện sự lựa chọn dân chủ hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều quốc gia đã phản đối cơ chế này.

Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước châu Âu sẽ nhóm họp thượng đỉnh bất thường trong tối 28/5 ở Brussels (Bỉ) để thảo luận về kết quả cuộc bầu cử EP, đặc biệt là tìm người kế nhiệm ông Junker trong nhiệm kỳ tới, bởi không không phải tất cả lãnh đạo các nước EU đều ủng hộ việc đưa chỉ một trong những ứng cử viên hàng đầu của các đảng mới có thể trở thành chủ tịch EC.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.