Chủ tịch Ủy ban châu Âu sắp thăm Mỹ, gặp Tổng thống Trump

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington vào ngày 25/7 tới để thảo luận về những căng thẳng hiện nay trong mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu sắp thăm Mỹ, gặp Tổng thống Trump ảnh 1

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố ngày 17/7 của EC cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Juncker sẽ tập trung thảo luận về việc cải thiện thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng như thúc đẩy một mối quan hệ hợp tác kinh tế vững mạnh hơn.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và EU gia tăng sau khi Washington áp mức thuế cao đối với các sản phẩm thép và nhôm của các nước EU xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

Đầu tháng 7 vừa qua, Tổng thống Trump đe dọa áp mức thuế 20% đối với mọi xe ô tô lắp ráp tại EU. EU đã gửi Bộ Thương mại Mỹ một tài liệu dài 10 trang, cảnh báo Mỹ rằng việc áp thuế nhập khẩu đối với ô tô và linh kiện ô tô sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành sản xuất ô tô của chính nước Mỹ và có thể dẫn tới các biện pháp trả đũa của các đối tác thương mại trị giá lên tới 294 tỷ USD đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.

Ngày 16/7 vừa qua, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Tổng thống Trump đã thêm một lần nữa khiến các đồng minh lo ngại khi gọi EU là "kẻ thù" liên quan lĩnh vực thương mại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.