Đức ký thoả thuận viện trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam giai đoạn 2024-2025

Từ ngày 7-8/11 tại trụ sở Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) ở thành phố Bonn, miền Tây nước Đức, đã diễn ra Hội nghị thường niên Hợp tác phát triển song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đức.

Đoàn Việt Nam do ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dẫn đầu với sự tham gia của các đại diện đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Phía Đức do Quốc vụ khanh Bộ BMZ Jochen Flasbarth dẫn đầu với sự tham gia của đại diện các tổ chức tài trợ của Đức như GIZ, KfW, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh tham dự hội nghị. 

Chú thích ảnh
TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bà Gisela Hammerschmidt, Vụ trưởng Vụ châu Á, Cao uỷ viên đặc trách châu Á của BMZ ký thoả thuận.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hội nghị đã rà soát lại việc triển khai các thoả thuận và cam kết hợp tác phát triển mà hai bên đã thống nhất cho năm 2022-2023 và thảo luận, thống nhất các dự án và mức viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Đức dành cho Việt Nam giai đoạn 2024-2025, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết hiệu quả một số bất cập và thách thức trong quá trình giải ngân và triển khai các dự án phát triển sử dụng vốn ODA và hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Đức tại Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, chân thành, hữu nghị và hợp tác trên tinh thần đối tác chiến lược hiệu quả giữa hai nước và đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc hội nghị, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ trưởng Vụ châu Á, Cao uỷ viên đặc trách châu Á của BMZ và ông Phạm Hoàng Mai đã thay mặt hai Chính phủ ký Biên bản thỏa thuận viện trợ phát triển chính thức của CHLB Đức dành cho Việt Nam giai đoạn 2024-2025. Hai bên cũng thống nhất hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại Việt Nam vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Hội nghị thảo luận về viện trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam.

Về hợp tác phát triển với Việt Nam, trong năm 2021, Chính phủ Đức cam kết viện trợ hợp tác phát triển và hợp tác kỹ thuật cho Việt Nam 152,11 triệu euro (162,64 triệu USD). Trong khuôn khổ Sáng kiến Bảo vệ khí hậu quốc tế, hiện có 7 dự án song phương đang được triển khai với tổng giá trị khoảng 25,4 triệu euro (27,16 triệu USD), tập trung vào tư vấn chính sách khí hậu về các chủ đề giảm khí nhà kính, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngoài ra, một dự án của Bộ Môi trường liên bang với tổng giá trị khoảng 11 triệu euro (11,76 triệu USD) hiện đang được dành cho chương trình chống rác thải biển ở Việt Nam. Bên cạnh đó, có 3 dự án song phương đang trong quá trình chuẩn bị với tổng số vốn theo kế hoạch là 39 triệu euro (41,7 triệu USD), trong khi đối với 3 dự án khu vực và 2 dự án toàn cầu, Việt Nam cũng sẽ nhận được tổng cộng khoảng 64 triệu euro (68,43 triệu USD).

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị thảo luận về viện trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam.

Về tổng thể, Chính phủ Đức đánh giá kết quả hợp tác phát triển với Việt Nam "thành công", chất lượng hợp tác cũng như hiệu quả của sự hợp tác tam giác với Việt Nam là "rất tốt". Các chính sách phát triển của Đức đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ chính trị với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm các lĩnh vực chính sách môi trường-khí hậu-và năng lượng, quản trị tốt, đào tạo nghề, kết nối, luật pháp quốc tế, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nhân quyền.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.