Đức kết án tù chung thân một người tị nạn phạm tội

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tòa án khu vực Freiburg thuộc bang Baden-Würtemberg, Tây Nam nước Đức đã tuyên án tù chung thân Hussein K., một người tị nạn từ Afghanistan, với tội danh cưỡng hiếp và giết người.

Vụ án xảy ra vào tháng 10/2016, Hussein K. bị cáo buộc đã kéo Maria Ladenburger, 19 tuổi, nữ sinh viên ngành y khoa,  khỏi xe đạp, cưỡng hiếp và sau đó bỏ mặc cô gái đang bị bất tỉnh bên bờ sông dẫn đến việc nạn nhân bị chết đuối.

Sau nhiều ngày điều tra và truy tìm thủ phạm, cảnh sát Đức đã bắt được Hussein K. Vụ án từng gây chấn động dư luận Đức vào thời điểm làn sóng phản đối người tị nạn đang dâng cao tại Đức khi nước này chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội liên bang hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, những rắc rối do người tị nạn gây ra khiến chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel bị chỉ trích dữ dội.

Hussein K. cho rằng mình mới 18 tuổi vào thời điểm phạm tội. Theo luật pháp của Đức, người phạm tội từ 18 đến 21 tuổi chỉ bị kết án tối đa là 15 năm tù. Tuy nhiên, kết luận của các chuyên gia cũng như người làm chứng khẳng định Hussein K. phạm tội khi đã 22 tuổi.

Thẩm phán phiên tòa đánh giá hành vi của Hussein K. đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, dẫn đến quyết định tuyên phạt án tù chung thân. Tuy nhiên, cũng theo quy định của luật pháp Đức, Hussein K. có thể được trả tự do sau khi thụ án ít nhất 15 năm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.