Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người

Một thanh niên người Afghanistan vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên 19 tuổi ở thành phố Freiburg thuộc bang Baden-Württemberg, phía Tây Nam nước Đức. Sau vụ bắt giữ, làn sóng chỉ trích chính sách mở cửa chào đón người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel lại một lần nữa bùng lên.
Nước Đức nóng rực vụ người nhập cư cưỡng hiếp, giết người ảnh 1

Cảnh sát và các công tố viên Đức họp báo về vụ bắt giữ thanh niên người Afghanistan với cáo buộc cưỡng hiếp và giết hại một nữ sinh tại Freiburg, Đức ngày 3/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Vụ bắt giữ diễn ra cuối tuần trước, tại thành phố Freiburg. Kẻ thủ ác là một nam thanh niên 17 tuổi người Afghanistan, đến Đức tị nạn từ năm 2015. Nạn nhân là một nữ sinh ngành y khoa, 19 tuổi, được tìm thấy bên bờ sông hôm 16/10 với kết luận bị cưỡng hiếp và chết vì ngạt nước.

Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết DNA của nghi phạm tại hiện trường, cũng như thu được hình ảnh nghi phạm từ hệ thống camera giám sát an ninh CCTV.

Khi tin tức về vụ bắt giữ được phát đi, ngay lập tức, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích chính sách tiếp nhận người tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel.

Joerg Meuthen, lãnh đạo đảng AfD, phát biểu: "Chúng tôi bị sốc bởi vụ phạm tội này. Cảnh báo của chúng tôi về làn sóng hàng trăm nghìn thanh niên Hồi giáo nhập cư "không kiểm soát" đã bị bỏ qua".

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Liên bang Đức (DPoIG) Rainer Wendt nhận định "sẽ không có nạn nhân này, cũng như nhiều nạn nhân khác, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đối phó với các mối nguy hiểm song hành cùng làn sóng nhập cư ồ ạt".

Trên các mạng xã hội, người dùng cũng bình luận gay gắt, với những lời "cảm ơn" đầy mỉa mai gửi đến Thủ tướng Angela Merkel, người đã mở đường cho làn sóng người tị nạn tràn vào nước Đức, khiến xã hội bị xáo trộn và trở nên không an toàn.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình ARD, Thủ tướng Angela Merkel cho rằng từ sự việc này, không nên nhắm sự chỉ trích vào một nhóm người cụ thể. "Nếu bỏ qua việc thủ phạm là một người Afghanistan nhập cư, thì đó là việc hoàn toàn đáng bị lên án, như bất kỳ vụ giết người nào khác".

Cùng chung ý kiến, Phủ Thủ tướng Sigmar Gabriel khuyến cáo vụ sát hại nữ sinh này không nên là một cái cớ để căm ghét người nhập cư. "Cũng giống như những vụ giết người kinh khủng đã xảy ra trước đây, khi chưa có người ngập cư Afghanistan hay Syria nào đến Đức, chúng ta sẽ không để bị kích động sau các vụ gây tội ác, dù người dính líu có là ai đi chăng nữa", ông Gabriel phát biểu trên nhật báo Bild.

Vụ việc này sẽ tiếp tục tác động xấu đến uy tín của bà Merkel, người vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử vào tháng 9/2016.

Đức đã tiếp nhận 890.000 đơn xin tị nạn trong năm 2015 và con số này giảm xuống còn 213.000 từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2016, do thỏa thuận ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như hàng rào biên giới được dựng lên trên tuyến đường đi qua khu vực Balkan.

Trong đêm Giao thừa đón chào năm mới 2016, hàng trăm phụ nữa đã bị xâm hại tình dục ở Cologne và các thành phố khác, với thủ phạm được cho là những thanh niên đến gốc Ả-rập và Bắc Phi.

Phạm Văn Thắng - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.