Đức: Hỏa hoạn gây mất điện diện rộng ở thủ đô Berlin

Cảnh sát Berlin (Đức) ngày 9/9 cho biết vào khoảng 3h00 sáng cùng ngày (tức 8h00 sáng theo giờ Việt Nam) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn gây mất điện trên diện rộng.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo hướng phóng hỏa có chủ đích và có khả năng liên quan đến "động cơ chính trị".

Theo các thông tin ban đầu, 2 cột truyền tải điện ở phía Đông Nam Berlin đã bị bốc cháy, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp ở thủ đô bị mất điện.

Người phát ngôn của cảnh sát cho hay hỏa hoạn bùng phát tại quận Johannisthal, ảnh hưởng đến 43.000 hộ gia đình và 3.000 doanh nghiệp. Nhiều trường học, nhà trẻ cũng bị ảnh hưởng, trong khi hệ thống đèn giao thông và các tuyến xe điện ngừng hoạt động. Lực lượng cứu hỏa thậm chí còn phải sơ tán một số bệnh nhân từ viện dưỡng lão đến bệnh viện gần đó.

Đến trưa cùng ngày tại Đức, tầm 5h00 chiều theo giờ Việt Nam, đã có 15.000 khách hàng được khôi phục cung cấp điện. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng phá hoại và không loại trừ khả năng có “động cơ chính trị".

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.