Đức: Hành động trục xuất Đại sứ của Venezuela 'không thể chấp nhận được'

Ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nhấn mạnh hành động trục xuất ông Daniel Kriener, Đại sứ Đức tại Venezuela, của Caracas là điều "không thể hiểu được" và "không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Berlin dành cho thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là "tổng thống lâm thời" của quốc gia Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đức tại Venezuela, ông Martin Kriener, trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trả lời trước báo giới, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết việc Đại sứ Daniel Kriener ra sân bay cùng với đại diện ngoại giao của một số nước châu Âu và Mỹ La-tinh đón thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là theo sự chỉ đạo "rõ ràng" từ Bộ Ngoại giao Đức. Cũng theo Ngoại trưởng Heiko Maas, Berlin có thông tin về việc bắt giữ Đại sứ Daniel Kriener ngay tại sân bay, tuy nhiên sự có mặt của nhiều nhà ngoại giao các nước đã ngăn chặn vụ bắt giữ này diễn ra. Ngoại trưởng Đức cũng tuyên bố đã triệu hồi Đại sứ Daniel Kriener về Berlin để "tham vấn" và dự kiến ông này sẽ có mặt tại Đức vào ngày 9/3 tới.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại của Đức vẫn đang bày tỏ sự bất bình trước hành động trên của Chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Chính sách Đối ngoại bảo thủ Jürgen Hardt nhấn mạnh cần phải đưa Đại sứ Kriener trở lại Venezuela một cách nhanh chóng để ông có thể tiếp tục công việc quan trọng của mình. Ông Jürgen Hardt nhấn mạnh Đức đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido cũng như ủng hộ kế hoạch đưa Venezuela trở lại nền tảng hiến pháp, mở đường cho bầu cử tổng thống tự do, công bằng và tái thiết nền kinh tế.

Được biết, Đại sứ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và không thể bị bắt. Các biện pháp trừng phạt duy nhất mà các Đại sứ phải đối mặt là bị tuyên bố "personae non gratae" và được yêu cầu rời khỏi quốc gia họ đang công tác sau 48 giờ hoặc có nguy cơ mất tư cách ngoại giao.

Những phản ứng trên từ phía giới chức ngoại giao Đức diễn ra trong bối cảnh trước đó hôm 6/3, Bộ Ngoại giao Venezuela đã quyết định trục xuất Đại sứ Đức tại nước này, ông Martin Kriener với cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas khi ông này cùng một số nhà đại diện ngoại giao khác ra sân bay đón thủ lĩnh đối lập Juan Guaido về nước sau chuyến công du Nam Mỹ 10 ngày. Đại sứ Martin Kriener sẽ có 48 giờ để rời khỏi Venezuela.

Cuộc khủng hoảng tại Venezuela đang xấu đi nhanh chóng do những mâu thuẫn chính trị trong nước và sự can thiệp ngày càng nhiều từ bên ngoài. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ “làm trầm trọng thêm” cuộc khủng hoảng tại Venezulea, trong bối cảnh người dân nước này đã và đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế cũng như khủng hoảng chính trị ở trong nước. Theo thông báo trước đó, nhiều khả năng cả hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Maduro sẽ tiến hành các cuộc biểu tình vào ngày 9/3 tới.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.