Venezuela chỉ trích Peru trục xuất đại sứ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo chỉ trích quyết định trước đó cùng ngày của Peru trục xuất Đại sứ Venezuela, đồng thời tuyên bố Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski là "kẻ thù".
Venezuela chỉ trích Peru trục xuất đại sứ ảnh 1

Đại sứ Venezuela tại Peru, Diego Molero. Ảnh: AFP

Chính quyền Lima đã thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela tại Peru, Diego Molero  và cho nhà ngoại giao này thời hạn 5 ngày để rời Peru. Động thái này được xem là sự phản đối bằng hành động đối với những tuyên bố trước đó của Caracas về hội nghị Ngoại trưởng một số nước Mỹ Latinh tại Lima bàn về cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

     

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cũng lên án Tổng thống Peru là "kẻ thù" khi ông này liên tục can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Venezuela, đặt ra những rào cản cho mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân hai nước.

      

Chính quyền Caracas thông báo Đại sứ Molero đã có mặt tại Venezuela và nước này buộc phải trục xuất Đại biện lâm thời của Peru tại Venezuela, cũng trong thời hạn 5 ngày, để đáp trả động thái của Peru.

       

Hôm 8/8 vừa qua, Chính phủ Peru đã triệu tập một hội nghị bất thường để bàn về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela. Ngoại trưởng 12 nước Mỹ Latinh đã ra Tuyên bố Lima gồm 16 điểm trong đó không thừa nhận Quốc hội lập hiến mới được bầu của Venezuela. Venezuela sau đó đã bác bỏ tuyên bố của ngoại trưởng 17 nước Mỹ Latinh, đồng thời chỉ trích đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.