Đức gia hạn lệnh cảnh báo đi lại đối với 160 nước và vùng lãnh thổ

Chính phủ liên bang Đức đã gia hạn cảnh báo đi lại đối với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU) và ngoài khu vực Schengen do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Với quyết định gia hạn này, lệnh cảnh báo đi lại được ban bố trước đó sẽ kéo dài tới ngày 14/9 thay vì hết hạn vào ngày 31/8 tới. 

Hiện cảnh báo đi lại của Đức có hiệu lực với trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), chỉ có trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là thuộc nhóm nguy cơ cao. Căn cứ vào đó, những người từ địa điểm này khi nhập cảnh vào Đức sẽ phải cách ly tại nhà và thông báo với cơ quan y tế có thẩm quyền. 

Từ đầu tháng 8, tất cả những người này khi tới Đức cũng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong 48 giờ trước khi đến Đức hoặc phải tiến hành xét nghiệm trong vòng 72 giờ sau khi đến Đức. Hiện Đức đã thiết lập các trung tâm xét nghiệm tại ga tàu, sân bay và các địa diểm dễ tiếp cận để mở rộng xét nghiệm trên cả nước.

Đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức là 236.429 ca, trong đó có 9.280 ca tử vong. Mặc dù kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tốt hơn nhiều nước láng giềng châu Âu khác, nhưng số ca nhiễm mới tại Đức trong tháng 8 này đã tăng đột biến với tỷ lệ cao chưa từng có kể từ tháng 4 - thời điểm dịch bệnh lên tới đỉnh điểm tại nước này.

* Trong khi đó, ngày 26/8, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine thông báo quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ ngày 29/8 đến ngày 28/9 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Những công dân nước ngoài có thẻ cư trú dài hạn, thành viên của các phái bộ cứu trợ nhân đạo và quốc tế được miễn  quy định này. 

Tính đến ngày 26/8, Ukraine ghi nhận tổng cộng 110.085 ca nhiễm và 2.534 ca tử vong do COVID-19.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.