Đức duy trì các biện pháp kiểm soát ở biên giới với Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hãng thông tấn Keystone-SDA ngày 14/11 dẫn lời giới chức Đức cho biết Berlin đang mở rộng các biện pháp kiểm soát ở khu vực biên giới với Thụy Sĩ. Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Olaf Scholz với các quan chức.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức áp giải nhóm người di cư tại khu vực Forst ở biên giới với Ba Lan, ngày 11/10/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin trên, Berlin muốn sử dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn người. Trước đó, Berlin đã công bố các biện pháp kiểm soát cố định ở biên giới với Ba Lan, CH Séc và Thụy Sĩ trong 10 ngày vào giữa tháng 10 và sau đó gia hạn thêm 20 ngày vào cuối tháng 10. Theo quyết định mới, các biện pháp kiểm soát biên giới này sẽ được duy trì.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng liệu các biện pháp kiểm soát biên giới có thực sự hiệu quả hay không. Trả lời câu hỏi từ hãng thông tấn Keystone-SDA, Văn phòng Di cư và Người tị nạn Liên bang Đức cho biết: “Văn phòng Liên bang không có bất kỳ phân tích thống kê nào về vấn đề này”.

Cùng ngày, Ban Thư ký Nhà nước về Di cư (SEM) của Thụy Sĩ đã "bày tỏ sự hối tiếc về việc Đức áp dụng lại các biện pháp kiểm soát biên giới”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.