Tổng thống Đức kêu gọi tiêu chuẩn hóa chính sách tị nạn của châu Âu

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mới đây đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc cải cách và tiêu chuẩn hóa chính sách tị nạn của châu Âu.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ làm thủ tục đăng ký cư trú tại Berlin, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Italy Sergio Mattarella ở Sicily ngày 21/9, nơi hai nguyên thủ quốc gia đến thăm một trung tâm dành cho người tị nạn, ông Steinmeier khẳng định: “Phải đạt được tiến bộ, điều đó thậm chí không còn nghi ngờ gì nữa”.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng thế giới không còn tuân thủ Hiệp định Dublin, một quy định nhằm nhanh chóng xác định và quy trách nhiệm của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với thủ tục xin tị nạn. Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ hy vọng Đức và Italy sẽ thảo luận về chính sách di cư trong những tháng tới.

Trước đó, ông Steinmeier thừa nhận Đức đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thêm người di cư, đồng thời kêu gọi kiểm soát biên giới và “phân bổ công bằng” người di cư trong EU. Theo ông Steinmeier, Đức, cũng giống như Italy, đang ở mức giới hạn năng lực của mình”. Để hạn chế số lượng người đến châu Âu, nhà lãnh đạo Đức cho rằng cần phải “kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn ở biên giới vành ngoài EU.

Thống kê mới nhất cho thấy trong những ngày qua, hàng nghìn người di cư đã đến đảo Lampedusa của Italy, khiến chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Rất nhiều người trong số này đến từ khu vực Bắc Phi, trong đó Libya và Tunisia được coi là các quốc gia cửa ngõ để vào châu Âu.

Ông Steinmeier đang có chuyến thăm Italy 3 ngày để thảo luận với người đồng cấp Mattarella về các vấn đề hợp tác, di cư và biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề phát sinh trong bối cảnh làn sóng di cư bất thường đến miền Nam Italy gia tăng đột biến.

Liên quan đến tình hình chính trị tại Libya, tổng thống Đức và Italy kêu gọi các phe phái ở quốc gia Bắc Phi này theo đuổi giải pháp hòa bình. Trong tuyên bố chung ra ngày 21/9, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà hoạt động chính trị chú ý đến lời kêu gọi hòa bình và ổn định của người dân Libya dựa trên ý thức đổi mới về mục đích và đoàn kết dân tộc”.

Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Mâu thuẫn về quyền kiểm soát chính phủ cũng như về một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc xung đột bạo lực kéo chưa thể giải quyết.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.