Đức được đề nghị hỗ trợ truy tố các thủ phạm bắn rơi máy bay Ukraine tại Iran

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 15/1 đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel hỗ trợ truy tố các thủ phạm vụ bắn rơi máy bay chở khách trên bầu trời Iran hôm 8/1 vừa qua, làm 176 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine ở gần thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông cáo của Văn phòng tổng thống Ukraine, Tổng thống Zelenskiy đã điện đàm với Thủ tướng Merkel và bày tỏ hy vọng các thủ phạm sẽ bị truy tố và gia đình của các nạn nhân cũng như hãng hàng không quốc tế Ukraine sẽ được đền bù.

Trước đó, ngày 13/1, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran, ông Gholamhossein Esmaili cho biết cơ quan này đã bắt giữ một số nhân vật liên quan đến vụ việc. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Tehran sẽ "trừng trị" tất cả những đối lượng liên quan, đồng thời khẳng định đây là lỗi không thể tha thứ. Ông đánh giá việc các lực lượng vũ trang thừa nhận lỗi gây ra vụ máy bay rơi là một bước khởi đầu tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh cần đảm bảo không để sự việc tái diễn.

Chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị bắn rơi tại Tehran khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran để tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8/1. Iran đã thừa nhận các binh sĩ phòng không của nước này nhầm chiếc máy bay của Ukraine là một tên lửa hành trình nên sử dụng tên lửa tầm ngắn để bắn hạ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran lên cao, với các cuộc không kích và tấn công trả đũa bằng tên lửa.

Trong một diễn biến khác, Ukraine cho biết đang tìm cách xác minh liệu Iran có định chuyển giao các hộp đen cho phía Ukraine giải mã hay không, sau khi một nhà điều tra của Iran không đến Ukraine như dự kiến để kiểm tra một phòng thí nghiệm ở nước này có thể giải mã hộp đen hay không.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.