Ukraine đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về đề tài thảo luận tại LHQ

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsia mới đây đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ) để thảo luận một số vấn đề quan hệ song phương và quốc tế. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsia. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực SNG dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergiy Kyslytsia cũng đã tham dự phiên thảo luận mở "Tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Kyslytsia đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc mở đầu năm kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ bằng cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương LHQ. 

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsia đã thảo luận triển vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và chính trị, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ LHQ và các tổ chức quốc tế khác. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Đặc biệt, hai bên tiếp tục thảo luận về công tác chuẩn bị cho tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng giữa Ukraine và Việt Nam trong năm 2020 và tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Volodimir Zelensky tới Việt Nam.

Tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi lời chia buồn tới Nhà nước và người dân Ukraine về vụ máy bay của hãng hàng không Ukraine rơi tại Iran, và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Ukraine về việc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, độc lập và minh bạch. 

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.