Đức đóng cửa một nửa số nhà máy điện hạt nhân giữa căng thẳng năng lượng

Ngày 31/12, Đức đã đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân, làm giảm 50% sản lượng điện hạt nhân ở nước này.
Chú thích ảnh
Grohnde là một trong ba nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động từ ngày 31/12/2021. Ảnh: DPA

Việc đóng cửa được thực hiện ngay tại thời điểm châu Âu và Đức phải đối diện với củng khoảng năng lượng tồi tệ nhất từ trước đến nay và sẽ khiến Đức chịu thêm sức ép từ giá khí đốt và giá năng lượng.

Đây không phải là do sự cố, mà nằm trong lộ trình giảm tải năng lượng hạt nhân được Thủ tướng Angela Merkel khi đó đưa ra sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản hồi năm 2011. 

Cụ thể, các nhà máy hạt nhân Brokdorf tại bang Schleswig-Holstein, Grohnde tại bang Lower Saxony và Unit C thuộc bang Bavaria đã ngừng hòa lưới điện quốc gia từ ngày 31/12/2021. Quá trình tháo dỡ, xử lý dự kiến sẽ mất khoảng 20 năm, với chi phí lên đến 1,25 tỉ USD/nhà máy.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2022, Đức sẽ hoàn tất việc từ bỏ năng lượng hạt nhân, đóng cửa ba nhà máy còn lại là Neckarwestheim, Essenbach và Emsland.  

Hoài Thanh/Báo Tin tức - DW

Dành cho bạn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.