Đức "đòi" đưa Nga trở lại G-7

Nga cần phải trở lại Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7), biến G-7 thành G-8 như cơ chế trước đây. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngay trước thềm cuộc gặp Ngoại trưởng Nhóm G-7 diễn ra tại Nhật Bản.
Theo lịch trình, Ngoại trưởng các nước G-7 sẽ có các cuộc gặp kéo dài trong hai ngày, thảo luận về nhiều vấn đề như giải giáp vũ khí hạt nhân, xung đột tại Syria, Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố… Phát biểu trước báo giới, ông Steinmeier bày tỏ hy vọng rốt cục thì G-7 cũng trở lại với mô thức G-8 như trước đây, với sự quay trở lại của Nga. “Tôi mong muốn mô hình G-7 sẽ không kéo dài lâu và chúng tôi đã tạo ra những tiền đề để (G-7) lại thành G-8”, hãng tin DPA (Đức) dẫn lời ngoại trưởng nước này. 
Đức "đòi" đưa Nga trở lại G-7 ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Đức nêu bật vai trò tích cực của Nga trong tiến trình xử lý khủng hoảng Syria, Ukraine, coi đây là lý do để G-7 ngừng tẩy chay Nga. Tuy nhiên, các điều kiện để Nga “tái hợp” nhóm G-7 sẽ chưa thể có trong năm nay – ông Steimeier nói. Tháng 6/2015, ông này cũng từng đưa ra một tuyên bố tương tự. 
G-7 được thành lập năm 1977 và khởi nguồn được coi là “Câu lạc bộ” của 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 1998, G-7 mở rộng và kết nạp thêm Nga, dù tại thời điểm đó kinh tế Nga lâm vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ. Trước đó, Nga từng có nhiều năm tham dự không chính thức tại các cuộc gặp của G-7, thông qua mô thức G7+1. 
Năm 2014, Nga dự kiến đăng cai hội nghị thượng đỉnh thường niên G-8. Tuy nhiên, các thành viên còn lại tuyên bố tẩy chay sự kiện này để phản đối kịch bản Crimea sáp nhập vào Nga. Sau cùng, người dân Crimea đã bày tỏ chính kiến của mình thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ đó đến nay, Nga không tham gia bất kì hoạt động nào của G-7.
Hoài Thanh (RT)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.