Đức đề xuất kéo dài hơn thời gian nới lỏng quy định về chi tiêu quốc phòng của EU

Ngày 5/3, các nhà ngoại giao Đức cho biết nước này đang thúc đẩy việc thay đổi các quy định tài khóa của Liên minh châu Âu (EU), theo đó các quốc gia thành viên được chi nhiều hơn cho quốc phòng trong dài hạn mà không phải lo lắng về giới hạn chi tiêu của EU hay quy định kỷ luật.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ làm nhiệm vụ tại Erfurt, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đề xuất này thay đổi hoàn toàn so với lập trường của Đức cách đây một năm. Dù gây tranh cãi và ngạc nhiên cho các thành viên khác của EU, đề xuất phù hợp với các kế hoạch của Berlin mới được công bố hôm 4/3 nhằm dỡ bỏ mọi giới hạn về đầu tư cho quốc phòng.

Sau nhiều thập kỷ duy trì chi tiêu quân sự ở mức thấp, Berlin hiện muốn tăng cường năng lực quốc phòng khi nhận ra châu Âu không thể trông cậy vào Mỹ về an ninh nữa do những khác biệt giữa chính quyền của Tổng thống Donald Trump và châu Âu về việc hỗ trợ cho Ukraine.

Trong các cuộc thảo luận giữa đại sứ các nước EU trước thềm hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về quốc phòng vào ngày 6/3, Đức đề xuất rằng trong Tuyên bố chung của hội nghị nên đưa vào lời kêu gọi điều chỉnh Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng, cho phép các nước thành viên có thể chi tiêu đáng kể cho quốc phòng với sự linh hoạt trong dài hạn.

Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU quy định thâm hụt ngân sách của các nước thành viên không được vượt quá 3% GDP, nếu không sẽ bị kỷ luật. Năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã bắt đầu tiến hành thủ tục đối với Ba Lan do thâm hụt lên tới hơn 5% GDP, trong đó riêng chi tiêu cho quốc phòng đã vượt quá 4% GDP.

Hôm 4/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất mỗi năm mỗi quốc gia EU được hưởng miễn trừ 1,5% GDP chi tiêu vượt quá giới hạn trong 4 năm tới. Tuy nhiên, Đức cho rằng 4 năm có thể không đủ dài vì các dự án quốc phòng thường mất nhiều thời gian hơn thế để hoàn thành, do đó họ kêu gọi áp dụng thay đổi này trong thời gian dài hơn. Điều này có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU trong ngày 6/3.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).