CH Séc quyết định tăng chi tiêu quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 5/3, Thủ tướng CH Séc Petr Fiala đã công bố quyết định tăng dần chi tiêu quốc phòng thêm 0,2% GDP hằng năm cho đến năm 2030, qua đó đạt tỷ lệ 3% GDP vào năm 2030. Ông Fiala viện dẫn tình hình quốc tế phức tạp, nhu cầu tự vệ cũng như cơ hội cho nền kinh tế Séc cho việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Chú thích ảnh
Binh sĩ CH Séc tham gia huấn luyện tại Hohenfels, miền Nam Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Với mức tăng này, dự kiến trong năm 2026, ngân sách quốc phòng của quốc gia Trung Âu với hơn 10 triệu dân này sẽ đạt tỷ lệ 2,2% GDP và lên 3% GDP vào năm 2030. Theo Thủ tướng Fiala, việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết và quan trọng đối với an ninh của CH Séc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Fiala cho rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng cũng là cơ hội cho nền kinh tế, cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của nước này. Nhà lãnh đạo Séc nhấn mạnh an ninh là điều kiện cơ bản và là cơ sở để cải thiện nhà nước phúc lợi cũng như hệ thống giáo dục.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Jana Cernochova tin tưởng rằng khoản ngân sách quốc phòng tăng thêm sẽ được chi tiêu một cách có ý nghĩa nhưng không dành cho các dự án hiện đại hóa lớn như xe chiến đấu bộ binh hay máy bay chiến đấu F-35. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Séc có kế hoạch mua thêm xe tăng Leopard 2A8 và nghiên cứu về phòng không, lĩnh vực cho thấy tầm quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng CH Séc, nước này đã thực hiện cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm 2024. Trong dự toán ngân sách năm 2025, Chính phủ Séc phân bổ tổng cộng 160,8 tỷ CZK (khoảng 7 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).