Đức đặt mục tiêu lắp đặt thêm 400.000 trạm xạc pin cho xe ô tô điện

Hiệp hội liên bang về động cơ điện của Đức (BEM) ngày 14/7 cho biết nước này cần lắp đặt thêm 400.000 trạm sạc pin cho các dòng xe ô tô điện (EVs) trong mười năm tới.
Chú thích ảnh
Biểu tượng sạc pin cho ô tô điện được vẽ trên mặt đất của bãi đậu xe gần sân vận động bóng đá ở Wolfsburg, Đức. Ảnh: REUTERS

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong một tuyên bố, ông Kurt Sigl - Chủ tịch Hiệp hội BEM cho biết hiện trên cả nước Đức mới chỉ có 28.000 trạm sạc pin cho xe ô tô điện. Do đó, để có thể lắp đặt thêm 400.000 trạm sạc pin cần khoản đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, ước tính khoảng 9,3 tỉ euro (tương đương 10,6 tỉ USD).

Theo ông Kurt Sigl, đây là khoản đầu tư hiệu quả và hợp lý so với nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác. Ông Kurt Sigl cho biết Hiệp hội cũng đề xuất sự tham gia tích cực hơn của các nhà khai thác mạng được ủy quyền để tái cấp vốn các khonar chi phí cần thiết cho phần cứng, lập kế hoạch, cài đặt và kết nối mạng.

Trước đó, Chính phủ Đức đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kinh CO2 vào năm 2050 ở mức từ 80 đến 95% so với mức được ghi nhận hồi năm 1990 theo quy định trong kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu mà Berlin đưa ra kể từ năm 2016. Để có thể đạt được mục tiêu này, Chính phủ Đức hy vọng vào năm 2030 sẽ có từ bảy đến mười triệu xe điện được đăng ký tại nước này.

Bên cạnh đó, trong gói kích thích kinh tế mà Chính phủ Đức đưa ra để khắc phục những hậu quả và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 cũng bao gồm phí bảo hiểm cho xe ô tô điện. Ngoài ra, phí bảo hiểm cũ cho việc quảng cáo xe điện ở Đức cũng đã được tăng hai lần so với trước đây và Chính phủ cũng hỗ trợ người dân khoản chi phí lên tới 9.000 euro để mua xe ô tô điện.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.