Đức: CSU thắng áp đảo ở bang Bayern

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện bang Bayern, đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã giành được đa số phiếu áp đảo, do đó có thể tự đứng ra thành lập chính quyền ở bang này.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện bang Bayern, đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã giành được đa số phiếu áp đảo, do đó có thể tự đứng ra thành lập chính quyền ở bang này.

Đức: CSU thắng áp đảo ở bang Bayern ảnh 1

Ông Horst Seehofer tại Munich, ngày 15/9. Ảnh: Reuters

Đảng CSU của Thủ hiến bang Horst Seehofer đã giành thế áp đảo khi có tới 49% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) chỉ được 3,2%, không đạt mức tối thiểu 5% theo quy định để có thể có đại diện trong nghị viện bang. Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) giành được 20,3% số phiếu ủng hộ, đảng Cử tri tự do được 9,2% và đảng Xanh được 8,5% số phiếu.

Với kết quả trên, CSU sẽ chiếm 101 ghế nghị viện bang Bayern, trong khi đảng này chỉ cần 91 ghế là đã giành quyền thành lập chính phủ. CSU là một đồng minh của Thủ tướng Angela Merkel.

Tuy CSU thắng áp đảo nhưng việc FDP bị loại khỏi nghị viện bang Bayern khi chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử đã gây nhiều lo ngại cho liên minh trung hữu cầm quyền, bởi ở cấp liên bang, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và CSU có thể phải liên minh với FDP nếu muốn đảm bảo được đa số trong Quốc hội LB Đức.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.