Thủ tướng Đức và đối thủ tranh luận quyết liệt

Thủ tướng Đức Angela Merkel và đối thủ thuộc đảng Dân chủ Xã hội đã vẽ lên những bức tranh trái ngược nhau về thực trạng nền kinh tế nước này trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội, trước khi cơ quan này giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới.
Ngày 3/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đối thủ Peer Steinbrueck thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đã vẽ lên những bức tranh trái ngược nhau về thực trạng nền kinh tế nước này trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội, trước khi cơ quan này giải tán để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới, dự kiến diễn ra sau chưa đầy hai tuần nữa.

Thủ tướng Đức và đối thủ tranh luận quyết liệt ảnh 1

Bà Merkel và ông Steinbrueck. Ảnh: Internet

Thủ tướng Merkel cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của bà được đánh dấu bởi những "thách thức khác thường", từ các cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu và trong khu vực đồng euro, đến cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, cuộc chiến tranh ở Afghanistan và phong trào nổi dậy ở các nước Arập. Bất chấp những thách thức này, nước Đức vẫn trải qua 4 năm êm ả, với nhiều người sống sung túc hơn 4 năm trước đây, tỷ lệ người có việc làm tăng lên mức cao nhất trong lịch sử. Bà khẳng đình thắng lợi này sẽ khích lệ người dân Đức tiếp tục con đường mà họ lựa chọn.Về thu nhập từ thuế, bà Merkel cam kết nếu được tái bầu, chính phủ của bà sẽ đảm bảo một ngân sách cân bằng trong tài khóa tới và sẽ bắt đầu thanh toán nợ vào năm 2015. Bà cảnh báo kế hoạch tăng thuế của SDP sẽ phá hỏng tiến trình này bởi nó tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là khu vực đang tạo ra nhiều việc làm. Theo bà Merkel, cuộc tổng tuyển cử vào ngày 22/9 tới sẽ quyết định liệu nước Đức tiếp tục con đường thành công hay sẽ chứng kiến những sai lầm nghiêm trọng có thể hủy hoại những thắng lợi hiện nay.Trong khi đó, ông Steinbrueck chỉ trích 4 năm qua là thời kỳ "mất mát" ở Đức, khi sự khác biệt ngày càng lớn về thu nhập đang làm gia tăng những căng thẳng xã hội và nước Đức đã trở thành quốc gia có số người nhận lương thấp lớn nhất châu Âu.Ông Steinbrueck nhấn mạnh 1/4 số công nhân Đức đang phải làm những công việc tạm thời không ổn định và 7 triệu người đang hưởng mức thu nhập chưa đến 8,50 euro (11 USD)/giờ.Về cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng euro, ông Steinbrueck cáo buộc Chính phủ của bà Merkel gây sức ép quá nhiều đối với những nước bị tác động bằng những biện pháp cứng rắn như "thắt lưng buộc bụng" khiến kinh tế những nước này không phục hồi được. Ông còn cáo buộc bà Merkel "hứa suông" và chỉ huy một nội các "trì trệ, hay sinh sự và bảo thủ" nhất kể từ khi nước Đức tái thống nhất năm 1990.Trước đó, ngày 1/9, bà Merkel và ông Steinbrueck cũng có cuộc tranh luận gay gắt trên truyền hình. Với chiến thuật tấn công nhanh, sắc sảo trong các câu trả lời và thường đi thẳng vào nội dung các câu hỏi, ông Steinbrueck đã giành điểm, bám sát bà Merkel với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 45%-48%.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.