Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine

Ngày 10/10, Đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 17/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Đức cho biết gói viện trợ trên bao gồm cả khí tài phòng không, vũ khí và các phương tiện mặt đất. Trong một phát biểu được phóng viên TTXVN tại Berlin trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius khẳng định: “Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những gì nước này cần nhất, như khí tài phòng không, đạn dược và xe tăng. Với gói viện trợ mùa Đông mới này, chúng tôi đang tăng cường hơn nữa mức độ sẵn sàng hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine trong những tháng tới”.

Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine tham gia khóa huấn luyện trên xe tăng Đức. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Gói viện trợ này bao gồm một hệ thống tên lửa phòng không Patriot và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T bổ sung cũng như xe tăng - pháo phòng không Gepard. Ông Pistorius cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng sẽ được hỗ trợ các phương tiện, vũ khí các trang thiết bị khác trị giá hơn 20 triệu euro để tăng cường năng lực tác chiến.

Trước đó cùng ngày, tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall Expal Munitions của Đức thông báo sẽ cung cấp hơn 100.000 đạn pháo 155mm cho Chính phủ Đức theo hợp đồng đã bị tạm ngừng lần thứ ba. Bên cạnh loại đạn 155mm, Rheinmetall Expal Munitions cũng sẽ cung cấp thêm đạn pháo có khả năng nổ phân mảnh cao DM 121.

Dự kiến, một phần đạn dược trong đơn đặt hàng có giá trị lên tới hàng trăm triệu euro, sẽ được giao trong năm 2023 và phần còn lại sẽ được giao vào năm 2024.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.