Mỹ chuyển giao xe tăng Abrams đầu tiên cho Ba Lan để thay thế số viện trợ cho Ukraine

Ba Lan là quốc gia châu Âu và thành viên NATO đầu tiên mua xe tăng Abrams - xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Mỹ.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ba Lan đã được đào tạo để sử dụng những chiếc xe tăng này vào năm 2022 tại thành phố Biedrusok, nơi Học viện Abrams được thành lập với sự hợp tác của Quân đội Mỹ. Ảnh: EURACTIV.pl

Theo trang tin Euractiv.pl (Ba Lan) ngày 28/6, Mỹ đã chuyển cho Ba Lan lô xe tăng Abrams đầu tiên để thay thế các trang thiết bị được viện trợ cho Ukraine, với hai lô khác dự kiến ​​vào cuối năm nay.

Ba Lan đã đặt hàng 116 chiếc xe tăng M1A1 Abrams đã qua sử dụng và được bảo dưỡng. Các binh sĩ Ba Lan được huấn luyện để sử dụng những chiếc xe tăng này vào năm 2022 tại thành phố Biedrusok, nơi Học viện Abrams được thành lập với sự hợp tác của quân đội Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak cho biết, lô đầu tiên cập cảng Szczecin-Świnoujście của Ba Lan vào tối 27/6, gồm “14 xe tăng” và 2 hàng tiếp theo sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay.

Ba Lan sẽ có một tiểu đoàn xe tăng Abrams ngay trong năm nay, ông Blaszczak thông báo, đồng thời cho biết thêm rằng một tiểu đoàn xe tăng khác sẽ được chuyển giao vào năm tới.

Toàn bộ thỏa thuận với Washington trị giá khoảng 1,4 tỷ USD, với 200 triệu USD do Washington chi trả như một phần của quỹ viện trợ cho Ba Lan. Mỹ cũng đồng ý bán đạn dược cho Ba Lan, bao gồm cả đạn có uranium nghèo.

Ngoài ra, vào năm 2022, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 4,7 tỷ USD với Mỹ để nhận 250 xe tăng M1A2 Abrams nâng cấp trong giai đoạn 2024-2026. Những chiếc xe tăng mới mua nhằm thay thế các thiết bị mà Ba Lan chuyển giao cho Ukraine đang có xung đột với Nga.

Ba Lan là quốc gia châu Âu và thành viên NATO đầu tiên mua xe tăng Abrams - xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Mỹ do công ty Chrysler Defense thiết kế, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào năm 1980.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.