Đức cân nhắc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự để tăng cường lực lượng vũ trang

Nhiều nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền tại Đức đang kêu gọi xem xét áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự, trong bối cảnh quân đội nước này thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết quốc phòng với NATO.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức tại căn cứ quân sự ở Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 9/6, các nhà lập pháp cấp cao thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) - lực lượng chính trong liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz - cảnh báo rằng mô hình tuyển quân hoàn toàn tự nguyện hiện tại không còn đủ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Bundeswehr (quân đội) có năng lực phòng thủ và răn đe. Đại biểu Thomas Erndl, thành viên Ủy ban Quốc phòng Quốc hội liên bang, cho rằng Đức cần sẵn sàng tính tới “các yếu tố bắt buộc” nếu không tuyển đủ quân theo phương thức tự nguyện.

Chính phủ Đức hiện đang soạn thảo đạo luật nhằm tái cấu trúc lực lượng vũ trang, nhưng kế hoạch trước mắt vẫn tập trung vào mô hình nghĩa vụ tự nguyện có chọn lọc, trong đó người trẻ được khuyến khích ký hợp đồng phục vụ ngắn hạn. Tuy nhiên, trong liên minh cầm quyền vẫn có những ý kiến để ngỏ khả năng từng bước chuyển sang cơ chế bắt buộc nếu tình trạng thiếu quân không được cải thiện.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội Đức tháng 5/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (SPD) thừa nhận Bundeswehr đang thiếu nhân lực trầm trọng và nhấn mạnh cam kết ưu tiên mô hình tự nguyện “ở giai đoạn đầu”. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ngày 6/6 ở Brussels, ông Pistorius cho biết hiện tại Đức không có đủ cơ sở vật chất để tái lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc, do thiếu doanh trại, trang thiết bị và giảng viên huấn luyện.

Cùng quan điểm, ông Falko Droßmann - người phát ngôn về chính sách quốc phòng của SPD - cảnh báo rằng việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự trong ngắn hạn là không khả thi nếu chưa giải quyết được các khó khăn về hạ tầng. Ông nhấn mạnh cần thiết kế mô hình mới sao cho hấp dẫn để khuyến khích giới trẻ tự nguyện phục vụ.

Kể từ khi đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự vào năm 2011, quân số của quân đội Đức đã giảm đáng kể và hiện chỉ duy trì ở mức khoảng 181.500 người, không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Ông Patrick Sensburg, Chủ tịch Hiệp hội Dự bị Bundeswehr, cảnh báo rằng để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc phòng, Đức có thể cần tới 260.000 binh sĩ. Ông cho rằng nếu không khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, Bundeswehr sẽ không thể tuyển đủ quân số cần thiết.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.