Đức buộc tội nghi can lao xe vào đám đông đầu năm mới

Ngày 2/1, các công tố viên Đức vừa buộc tội cố ý giết người đối với nghi can bị bắt giữ một ngày trước đó sau khi đối tượng này hai lần lao xe vào đám đông những người đang hòa mình trong bầu không khí sôi động đón chào năm mới 2019.
Chú thích ảnh
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở trung tâm thành phố Bottrop, miền Tây Đức ngày 1/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát thành phố Munster cho biết một thẩm phán đã chấp thuận đề nghị của các công tố viên chính thức buộc tội đối tượng này nhiều tội đanh liên quan tới cố ý giết người.

Trước đó, ngay sau thời khắc Giao thừa, nghi can là nam giới 50 tuổi này đã điều khiển ôtô Mercedes lao vào đám đông ở thành phố Bottrop, tiếp đến là thành phố Essen, đều thuộc miền Tây nước Đức.

Các vụ lao xe liên tiếp đã khiến ít nhất 8 người nước ngoài bị thương, trong đó 7 người đến từ Syria và Afghanistan; nạn nhân còn lại là một nam giới 34 tuổi, người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng thực hiện các vụ tấn công đã có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc tại thời điểm cảnh sát bắt giữ y gần Essen. Cảnh sát cho biết thêm có dấu hiệu cho thấy y mắc bệnh tâm thần.

Trước đó, nước Đức cũng từng chấn động bởi một số vụ tấn công bằng xe gây thương vong lớn. Tháng 12/2016, một đối tượng người Tunisia đã lái xe tải lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thủ đô Berlin, khiến 12 người thiệt mạng.

Lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó đã bị tiêu diệt trong một vụ đấu súng với cảnh sát tại Italy. Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm vụ tấn công này. Gần đây nhất, tháng 4/2018, một đối tượng khác đã lao xe tải vào đám đông tại thành phố Munster khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Lái xe này sau đó đã tự sát.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.