Đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Mai Sơn

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện tổ chức nghiệm thu, đóng điện Trạm biến áp 110kV Mai Sơn, đưa tổng số trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Sơn La lên 7 trạm.
Chú thích ảnh
Công nhân đóng điện Trạm biến áp 110kV Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Trạm biến áp 110kV Mai Sơn được xây dựng tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn có quy mô 2 máy biến áp, công suất lắp đặt giai đoạn 1 là 1 máy biến áp 40MVA gồm 1 ngăn lộ máy biến áp T1, 2 ngăn đường dây 110kV, 1 ngăn liên lạc, 9 tủ phân phối 35kV, trên tổng diện tích hơn 2.300 m2, với 1 xuất tuyến 35kV phê duyệt theo dự án chiều dài 323m, một mạch.

Ông Phạm Tân Tiến - Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Sơn La, PC Sơn La cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, việc phối hợp, hỗ trợ của Công ty Điện lực Sơn La và các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, dự án Trạm biến áp 110kV Mai Sơn đến nay đã hoàn thành và đóng điện, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Cùng với việc nghiệm thu, đóng điện, dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Mai Sơn, Công ty Điện lực Sơn La đã tiến hành đồng thời công tác nghiệm thu, đóng điện dự án xuất tuyến trung áp sau Trạm biến áp 110kV Mai Sơn gồm: 3 xuất tuyến 35kV với tổng chiều dài 16,3 km (trong đó 10,9 km xây dựng mới và 5,4 km cải tạo) để kết nối Trạm biến áp 110kV Mai Sơn với lưới điện trung áp 35kV khu vực, đảm bảo khai thác hiệu quả dự án ngay sau khi đóng điện.  

Ông Phạm Hồng Toại - Trưởng ban Quản lý dự án lưới điện, PC Sơn La thông tin: Trạm biến áp 110kV và các xuất tuyến có nhiệm vụ rất quan trọng, đảm bảo cung cấp điện phục vụ đời sống nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời, giảm tổn thất cho lưới điện trung áp, chống quá tải nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Việc đưa trạm biến áp 110kV Mai Sơn đưa vào vận hành đã kịp thời bổ sung nguồn điện chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ mùa nắng nóng năm 2023.

Nguyễn Cường - Ngọc Diệp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.