Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 500kV Ô Môn

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cho biết, trong khuôn viên trạm biến áp 500kV Ô Môn (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), đơn vị vừa cùng với các bên liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện hoàn thành hạng mục công trình nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn.

Hạng mục công trình nâng công suất trạm 500kV Ô Môn thuộc Dự án nâng công suất các trạm 500kV Nhà Bè và Ô Môn (máy 2) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành.

Hạng mục có quy mô thay thế máy biến áp AT1 500/220/22kV-3x200MVA hiện hữu bằng một máy biến áp 500/220/35kV-3x300MVA. Cùng với đó, thay thế, cập nhật, bổ sung các rơ le, hệ thống điều khiển và các thiết bị liên quan, đảm bảo đồng bộ hệ thống, thiết bị hiện hữu tại trạm thuộc phạm vi đóng điện công trình. Tổng công suất toàn trạm phía 500kV sau khi hoàn thành dự án là 2x900 MVA.

Việc hoàn thành dự án giúp nâng cao việc cung cấp điện cho các phụ tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ nói riêng và phụ tải của các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ; giảm tải cho các máy biến áp 500kV tại khu vực miền Tây Nam bộ; tăng cường vận hành linh hoạt và ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện và góp phần đảm bảo tiêu chí N-1; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.