Đưa toàn bộ nạn nhân sập giàn giáo tại Hà Tĩnh ra khỏi đống đổ nát

Đến 18 giờ 30 phút ngày 9/12, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cùng với nhân dân tích cực giải phóng toàn bộ khối sắt thép, bê tông và đưa toàn bộ 8 nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sập giàn giáo đang thi công tại cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.
Đưa toàn bộ nạn nhân sập giàn giáo tại Hà Tĩnh ra khỏi đống đổ nát ảnh 1

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim cho biết: Ngay sau khi vụ sập giàn giáo xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân sử dụng một máy cẩu, một máy xúc tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến 18 giờ 30 phút, toàn bộ đống đổ nát gồm sắt thép, bê tông, giàn giáo đã được đưa ra ngoài và toàn bộ 8 nạn nhân được chuyển đến các bệnh viện. Như tin TTXVN đã đưa vào lúc 14h ngày, 9/12, một vụ tai nạn sập giàn giáo tại cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm 2 người chết, 6 người bị thương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng 563 (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cùng với lực lượng chức năng và hàng trăm người dân xã Sơn Kim 1 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động máy móc để đưa số sắt thép bê tông ra ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu. 8 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo cấp cứu. Có hai người tử vong trước khi đến bệnh viện là: Nguyễn Trọng H (53 tuổi) ở thị trấn Phố Châu và Nguyễn Văn T (49 tuổi) ở xã Sơn Kim 1 đều ở huyện Hương Sơn. Công trình cây xăng này có diện tích rất rộng, nằm cạnh Quốc lộ 8A đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, diện tích đang thi công là phần mái che lắp đặt các cột xăng, dầu và luồng cho xe, phương tiện giao thông vào nhận hàng có diện tích 300m2 và chiều cao mái khoảng 4m. Lúc đang thi công đổ mái có khoảng 13 người, có 8 người đứng trên mái để san và đổ bê tông. Công trình này do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Hùng có trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đảm nhận thi công với tổng mức đầu tư trên 7 tỷ đồng. Bà Hà Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo cho biết: Bệnh viện huy động hai xe cứu thương và các bác sỹ, y tá đến hiện trường sơ cứu nạn nhân và đưa về bệnh viện cấp cứu, một người vỡ xương trán là anh Nguyễn Văn Hợi ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) được chuyển đến Bệnh viện Ba Lan thành phố Vinh (Nghệ An).Hiện 5 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo là : Hồ Thị Nhâm (40 tuổi), Phạm Thị Duyên (40 tuổi) đều ở xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn, Nguyễn Văn Tạo (24 tuổi), Hà Văn Kiên (20 tuổi) đều trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) và Bùi Văn Bốn (chưa biết quê) đang được các y, bác sỹ Bệnh viện theo dõi cấp cứu. Các nạn nhân bị đa chấn thương ở tay, chân, sườn và tinh thần rất hoang mang, nhưng được các y, bác sỹ tiến hành cấp cứu nên sức khỏe dần hồi phục. Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Treo hy động toàn bộ cán bộ, y bác sĩ tiến hành điều trị cấp cứu cho các nạn nhân, tình trạng sức khỏe từng nạn nhân được kiểm tra và theo dõi rất sát để có biện pháp điều trị phù hợp. Sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra hiện trường, mời chủ đầu tư và đơn vị thi công đến tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.