Đưa thi hài công nhân Việt Nam bị tai nạn lao động tại Algeria về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, chiều 15/1, thi hài anh Nguyễn Xuân Định (sinh ngày 10/5/1973 tại Hà Tĩnh) bị tai nạn lao động tại Algeria đã được đưa về Việt Nam an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Anh Nguyễn Xuân Định bị tai nạn lao động và thiệt mạng tại công trường thuộc Dự án xây dựng 580 căn hộ tại Bir El Djir, tỉnh Oran, do Công ty TNHH SARL C.2.S.S thi công. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do sơ suất trong quá trình lắp đặt giàn giáo thi công, anh Định bị rơi xuống đất từ tầng 10 của công trình. Cơ quan pháp y Algeria cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định sở tại.


Trong cuộc làm việc với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Algiers, các đại diện công ty C.2.S.S cam kết công ty sẽ chi trả các chi phí liên quan việc đưa thi hài nạn nhân về quê nhà an táng. Về các khoản chi trả của bảo hiểm cho gia đình nạn nhân, công ty đang xúc tiến thủ tục đề nghị CNAS (cơ quan nhà nước chuyên trách về chi trả bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm tai nạn lao động, được đặt dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động, Việc làm và An sinh-xã hội Algeria) tính toán chi trả. Khoản trợ cấp cho thân nhân của nạn nhân cũng được công ty cam kết xem xét.

Algeria được đánh giá là một trong những thị trường lao động phù hợp với lao động Việt Nam. Người dân Algeria hiền lành, có tình cảm quý mến đối với người Việt Nam. Lao động Việt Nam sang Algeria chủ yếu làm việc tại các công trường xây dựng, đòi hỏi không cao về tay nghề, trình độ chuyên môn, có mức lương trung bình từ 500 USD - 600 USD/tháng và được hỗ trợ tiền ăn, ở.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.