Đưa quan hệ Việt Nam với Thụy Sĩ, Morocco, Senegal đi vào chiều sâu

Sáng 18/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp Đại sứ Vương quốc Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi, Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và điện đàm với Đại sứ Senegal tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam Abdoulaye Barro.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang làm việc với Đại sứ Vương quốc Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi. Ảnh: TTXVN phát

Trong các cuộc trao đổi, làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước Senegal, Morocco, Thụy Sĩ trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua; đánh giá cao công tác phối hợp, chuẩn bị, hỗ trợ của các Đại sứ cho chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới (IPU) lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 đến ngày 30/7/2025.

Thứ trưởng khẳng định chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với IPU cũng như trong quan hệ hợp tác truyền thống với Senegal, Morocco, Thụy Sĩ, đặc biệt cả 3 nước đều nằm trong Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie).

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang mong muốn chuyến công tác sẽ đạt được những kết quả thực chất, nhất là về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, phát biển bền vững, đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề để đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước Senegal, Morocco, Thụy Sĩ đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đề nghị các Đại sứ tiếp tục thúc đẩy, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan của Quốc hội, các bộ ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội được thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang làm việc với Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ các nước Senegal, Morocco, Thụy Sĩ cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã dành thời gian tiếp; nhất trí với đánh giá của Thứ trưởng về quan hệ song phương; khẳng định Senegal, Morocco, Thụy Sĩ coi trọng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần này; tin tưởng chuyến thăm sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ với các nước, là cơ hội để mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, góp phần đẩy mạnh giao lưu giữa các địa phương Việt Nam và các nước.

Các Đại sứ nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao, các cơ quan Quốc hội của hai nước và các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy và chuẩn bị chu đáo cho chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội, đảm bảo chuyến công tác thành công tốt đẹp.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.