Đưa quan hệ Việt - Lào lên tầm cao mới

Tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone tiếp đoàn đại biểu Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào dẫn đầu.

Sáng 9/1 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Lào, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Chủ tịch Choummaly Sayasone dành thời gian tiếp đoàn và thông báo với chủ tịch kết quả tốt đẹp của Kỳ họp thứ 34 Ủy ban liên chính phủ hai nước, với những chương trình hợp tác cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng cho rằng mọi sự hợp tác phải đi vào lòng dân, giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Phó Thủ tướng đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào thành quả chung của hai dân tộc.

Về phần mình, Chủ tịch Choummaly Sayasone đánh giá cao kết quả hợp tác giữa phân ban hai nước trong thời gian qua là đúng hướng và hiệu quả; hoan nghênh hai bên đã thúc đẩy các dự án, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 1 tỷ USD vào năm 2012 và đạt 2 tỷ USD vào năm 2015 đúng như mong đợi.

Chủ tịch Choummaly Sayasone cảm ơn Việt Nam đã giúp Lào trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa nhằm thúc đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa quan hệ Lào - Việt Nam lên tầm cao mới.

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.