Đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt - Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Trung tướng Vongsack Phanthavong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào Vongsack Phanthavong. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith làm Trưởng đoàn, đã sang viếng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện tình cảm hết sức đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cuộc hội đàm đã thể hiện quyết tâm trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, không ngừng được củng cố, phát triển đi vào chiều sâu. Lãnh đạo hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt; giao lưu hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị... đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, quan hệ Việt Nam - Lào càng phải thắt chặt hơn nữa.

Thời gian tới, hai Ủy ban tiếp tục phối hợp để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước; tích cực chuẩn bị các hội nghị, hội thảo tham vấn kinh nghiệm hoạt động trong xây dựng pháp luật, giám sát thỏa thuận song phương… qua đó, đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Quốc hội Lào để cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và trọng trách mà nhân dân giao phó cũng như các thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào Vongsack Phanthavong thông báo đến Phó Chủ tịch Quốc hội kết quả cuộc hội đàm với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam và một số kết quả hoạt động của Quốc hội Lào thời gian qua.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ Quốc hội Lào; mong muốn, thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hai nước tích cực triển khai hoạt động hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

DT (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.