Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng

Đến hẹn lại lên, cứ vào độ mận Tam Hoa chín rộ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lại tổ chức Giải đua ngựa truyền thống của địa phương.
Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 10 năm nay đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem trên sân vận động của huyện Bắc Hà trong hai ngày 4 - 5/6.
Giải đua ngựa giờ đây đã là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, ngày hội không chỉ của người dân địa phương, mà còn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Lào Cai, cũng như thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài. Năm nay, hàng vạn du khách đến chứng kiến và cổ vũ cho các “kỵ sĩ” vùng cao.
Được mệnh danh là cao nguyên trắng, bởi nơi đây là thủ phủ của mận Tam Hoa, mỗi độ xuân về lại trắng màu hoa mận nở. Tại thời điểm diễn ra Giải đua ngựa, Bắc Hà ngập tràn mận Tam Hoa mùa quả chín, bởi thế nên càng thu hút, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tham dự giải đua ngựa “độc đáo” này có 54 vận động viên, đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà.
Nét độc đáo của đua ngựa Bắc Hà là đua ngựa thồ, bởi những “kỵ mã” trên đường đua hôm nay chính là những chú ngựa thồ của nhà nông ở vùng cao. Ở đây, đồng bào dân tộc thiểu số nuôi ngựa làm phương tiện chuyên chở hàng hóa ra ruộng vườn hoặc lên nương rẫy ở trên cao, đồi núi dốc. Đôi khi, ngựa “cõng” người đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, giao thông khó khăn, mà ô tô hay xe máy không thể tới được.
Nét độc đáo nữa, “kỵ sĩ” cuộc đua là những nông dân đích thực, trước ngày thi đấu họ còn mải mốt lo cày ruộng vườn, phát nương rẫy, trồng cấy ngô lúa, chăm sóc vườn mận Tam Hoa. Họ tham gia vòng đua trên sân, trước hàng ngàn người xem, là từ niềm đam mê môn thể thao truyền thống của dân tộc mình, muốn thể hiện bản lĩnh và tài nghệ cưỡi ngựa của người dân vùng cao, đem đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến những chú ngựa thồ phi những bước nước rút cuối cùng.
Những “kỵ sĩ’ của vùng cao Lào Cai cưỡi ngựa không có yên cương, không đồ bảo hộ như các cuộc thi đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng tốc độ đạt tới 60 - 70 km/giờ, vòng cua hẹp nên ngựa và người đổ nghiêng nhưng không ngã, vươn về đích trong tiếng hò reo, cổ vũ vang động của người xem.
Một số hình  ảnh tại cuộc đua: 
Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng ảnh 1

Giải đua ngựa thồ Bắc Hà đã trở thành ngày hội không chỉ của riêng đồng bào dân tộc nơi đây.

Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng ảnh 2

Những chú ngựa thồ hằng ngày chính là những kỵ mã cho cuộc đua.

Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng ảnh 3

Đông đảo người dân Bắc Hà và du khách đã có mặt từ sớm để tham dự cuộc đua đặc biệt này.

Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng ảnh 4

Kỵ sĩ của cuộc đua chính là những người nông dân hôm qua còn mải mốt cấy cày, chăm vườn mận.

Đua ngựa thồ trên cao nguyên trắng ảnh 5

Dù đua không có yên cương, không đồ bảo hộ như các cuộc thi đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng tốc độ đua cũng đạt tới 60 - 70 km/giờ.


Bài và ảnh: Hồng Ninh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.