Đưa ngư dân bị đột quỵ não khi đang đánh cá trên biển về đất liền an toàn

Một ngư dân bị đột quỵ não bất ngờ khi đang đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã được máy bay trực thăng Mi171-SAR02, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đưa về đất liền an toàn.
Đưa ngư dân bị đột quỵ não khi đang đánh cá trên biển về đất liền an toàn ảnh 1

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu cho bệnh nhân Lê Văn Hai. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Bác sỹ Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: Lúc 9 giờ 30 phút ngày 17/11, máy bay trực thăng Mi171-SAR02 đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa bệnh nhân Lê Văn Hai (26 tuổi, ngư dân đánh cá ở đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được chẩn đoán theo dõi đột quỵ não về đất liền an toàn. Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức, liệt nửa người và ngay lập tức được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 14/11, bệnh nhân Lê Văn Hai được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, không sốt, biểu hiện yếu nửa người bên phải. Nghi ngờ liên quan đến bệnh lý thần kinh, các bác sỹ Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã gọi điện thoại hội chẩn từ xa với các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 và được chẩn đoán ban đầu là đột quỵ não do nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân ngày càng trở nặng, các bác sỹ quyết định đưa bệnh nhân về đất liền điều trị.

Sáng 16/11, máy bay trực thăng Mi171-SAR02, Sư đoàn Không quân 370 mang theo tổ cấp cứu gồm 2 bác sỹ và 2 kỹ thuật viên của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Sinh Tồn đón bệnh nhân. Do quãng đường từ đất liền ra đến đảo Sinh Tồn khá xa và phải quá cảnh ở đảo Trường Sa lớn nên đến 9 giờ ngày 17/11 các bác sỹ mới đưa được bệnh nhân về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng úy, bác sỹ Phạm Tấn Đạt, Tổ trưởng Tổ cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, do thời tiết xấu nên trong quá trình vận chuyển gây rung lắc mạnh khiến tình trạng phù não của bệnh nhân tăng hơn, nhịp tim có xu hướng chậm lại, có dấu hiệu khò khè, tắc đờm. Tổ cấp cứu đã quyết định đặt nội khí quản chủ động để giải quyết thông khí cho bệnh nhân và cung cấp chống phù não, đưa được bệnh nhân về đất liền an toàn.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được sử dụng thuốc an thần, các dấu hiệu sinh tồn như tim mạch, hô hấp, huyết áp… đảm bảo ổn định. Bước đầu, các bác sỹ nhận định bệnh nhân đột quỵ não do nhồi máu não. Theo bác sỹ Trương Đình Cẩm: Thông thường các trường hợp đột quỵ não thường có tiên lượng dè dặt, mức độ nặng, nhẹ phụ thuộc vị trí tổn thương não, diện tích, kích cỡ của nhồi máu não. Trường hợp bệnh nhân Lê Văn Hai bị nhồi máu não lượng lớn nên đang được theo dõi điều trị tích cực, nếu qua được giai đoạn hội chứng não cấp thì mới có thể đưa ra được phương án điều trị tiếp theo.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.