Đưa kỹ năng số đến với mọi người dân

Chiều 10/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng người dân, gia đình. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh truyền hình Ninh Bình; đồng thời kết nối trực tuyến tới điểm cầu các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trong toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh nhấn mạnh, cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phong trào "Bình dân học vụ" đã làm nên một cuộc cách mạng vĩ đại, mang ánh sáng văn hóa đến hàng triệu người dân; góp phần “diệt giặc dốt”. "Bình dân học vụ số" chính là lời hiệu triệu, sự tiếp nối tinh thần “diệt giặc dốt” năm xưa trong bối cảnh mới. Đây cũng là nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Đây cũng là chìa khóa để người dân tiếp cận và hưởng lợi từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai phong trào và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mạng lưới “Đại sứ số” và các “Tổ công nghệ số cộng đồng” đang hoạt động tích cực với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người". Nhiều mô hình thiết thực như: Chợ số - Nông thôn số; Công dân số cơ sở đã được khởi động và nhân rộng tạo không khí học tập số sôi nổi trong cộng đồng.

Năm 2025, tỉnh đặt ra mục tiêu có 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành; 100% học sinh trung học, sinh viên có tri thức cơ bản và kỹ năng số; 90% cán bộ cấp tỉnh và 80% cán bộ cấp xã sử dụng thành thạo nền tảng số; 50% người dân trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh kêu gọi, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cần tiên phong, gương mẫu trong học tập, sử dụng công nghệ số; coi đây là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực, phục vụ nhân dân hiệu quả trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lực lượng vũ trang tiếp tục là lá chắn vững chắc, vừa đi đầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành vừa bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng suất, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, đưa thương hiệu Ninh Bình vươn xa. Ngành Giáo dục, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đẩy mạnh dạy và học kỹ năng số, biến công nghệ thành công cụ đắc lực để học tập, nghiên cứu và sáng tạo không ngừng. Các tổ công nghệ số cộng đồng, các "Đại sứ số", đoàn viên, thanh niên tiếp tục kiên trì, tận tâm đưa kỹ năng số đến với mọi người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng, phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể xã hội, tạo nên một làn sóng thi đua học tập sôi nổi, sâu rộng với quyết tâm đưa Ninh Bình trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một đô thị di sản - xanh - sáng tạo.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trải nghiệm công nghệ số tại lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Để hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, sau lễ phát động là hoạt động diễu hành cổ động với sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.