Dưa khắc chữ thư pháp hút khách ngày 30 Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay tại tỉnh Cà Mau, dưa hấu khắc chữ thư pháp tuy có giá bán đắt, nhưng vẫn hút khách rất mạnh.
Dưa khắc chữ thư pháp hút khách ngày 30 Tết ảnh 1

Dưa hấu khắc chữ thư pháp.

Cụ thể, dưa loại 1 (trọng lượng trên 12 kg/trái) giá bán 500.000 đồng/cặp, dưa loại 2 (trọng lượng 8 - 10 kg/trái) giá bán từ 350.000 đến 400.000 đồng/cặp, dưa loại 3 (trọng lượng dưới 7 kg/trái) giá bán từ 250.000 - 300.000 đồng/cặp.

Anh Trần Văn Hồng, trú tại thành phố Cà Mau chia sẻ, “những dòng chữ thư pháp khắc trên dưa không chỉ có giá trị về mặt nghệ thuật, thẩm mỹ mà còn mang đến sự may mắn cho gia chủ trong năm mới. Do vậy, gia đình tồi đã chọn mua cặp dưa cỡ lớn có khắc dòng chữ Vạn sự - Như ý mang về trưng trên bàn thờ gia tiên, mong cầu những điều tốt lành đến với gia đình trong năm Mậu Tuất”.
Theo đánh giá anh Huỳnh Minh Nhật, người bán dưa tại Cà Mau, dưa khắc chữ thư pháp đang hút hàng trong dịp Tết, có giá bán tăng cao từ 5- 10 % so với năm ngoái. Bình quân mỗi ngày có từ 300 - 300 người đến tham quan gian hàng dưa khắc chữ thư pháp của gia đình anh. Trong ngày 30 Tết dưa khắc chữ thư pháp có khả năng ''cháy hàng'' như Tết năm trước.
Ông Năm Mạo, xã Lý Văn Lâm, trú tại thành phố Cà Mau cho biết thêm, nhiều nhà vườn ở Cà Mau trúng mùa, được giá dưa vụ Tết. Năm nay, gia đình ông vận chuyển gần 1.000 trái dưa không hạt, dưa giống Mỹ..., từ xóm rẫy ra chợ hoa để tiêu thụ. Từ ngày 27 đến 29 Tết, gian hàng ông lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là dưa có khắc chữ thư pháp tiêu thụ rất mạnh. Bình quân mỗi ngày ông bán được ít nhất 20 - 30 cặp dưa khắc chữ thư pháp.
Để cạnh tranh lành mạnh với các gian hàng khác, ông Mao đã chọn những trái dưa tròn đẹp, có trọng lượng lớn để thuê thợ khắc chữ thư pháp, phết màu trông bắt mắt. Tuy nhiên, người mua thường chuộng những cặp dưa có khắc chữ An khang -Thịnh vượng, Tấn tài - Tấn lộc, Vạn sự - Như ý, Đại phát - Đại lợi. Nhiều người đến gian hàng của gia đình ông mua dưa khắc chữ thư pháp mang về trưng trên bàn thờ tổ tiên hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong dịp Tết Mậu Tuất.
Tin, ảnh: KIm Há/TTXVN

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.