Dưa hấu được mùa, được giá, nông dân Ninh Thuận phấn khởi đón Tết

Dù vụ Đông Xuân thời tiết không thuận lợi nhưng để có sản phẩm dưa phục vụ Tết Nguyên đán 2018, nhiều nông dân ở các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước (Ninh Thuận) đã chủ động gieo trồng, chăm bón nên năng suất sau thu hoạch đạt khá cao, trung bình 3 tấn/sào.
Dưa hấu được mùa, được giá, nông dân Ninh Thuận phấn khởi đón Tết ảnh 1

Thương lái đưa phương tiện lên tận nơi thu mua dưa cho người dân huyện Bác Ái.

Không chỉ được mùa, giá dưa hấu Tết cũng tăng khá cao, từ 7.000 đến 8.000 đồng/kg. Vì vậy, người trồng dưa vụ Tết vô cùng phấn khởi.

Các hộ trồng dưa ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn phấn khởi cho hay, so với năm trước, vụ dưa hấu năm nay nông dân đầu tư cũng ít hơn nhưng năng suất đạt gần 2 tấn/sào. Nếu so với Tết Đinh Dậu 2017 thì giá dưa Tết năm nay tăng hơn 5.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu quá vui với người trồng dưa bởi nếu giá dao động từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng/kg thì nông dân cũng đã có lãi rồi.   

Bà Trần Thị Linh, ở khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn trồng 9 sào dưa hấu. Thu hoạch xong, năng suất đạt hơn so với Tết năm trước gần 2 tấn/sào. Do dưa có giá nên khi thu hoạch, các thương lái cho xe tải về tận vườn thu mua, chuyên chở đi, nông dân đỡ vất vả, đỡ tốn chi phí thuê công hái, thuê xe chở xuống vùng bằng bán. Với năng suất bình quân 3 tấn/sào, giá bán trung bình 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ước tính vụ dưa này gia đình thu lãi gần 100 triệu đồng - bà Linh chia sẻ.

Dưa hấu được mùa, được giá, nông dân Ninh Thuận phấn khởi đón Tết ảnh 2

Nông dân huyện Ninh Sơn thu hoạch dưa.

Năm nay đồng bào Raglai tại xã Phước Tiến, Phước Đại, huyện miền núi Bác Ái cũng học kinh nghiệm và bắt đầu trồng dưa phục vụ Tết. Được sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, bà con tích cực chăm bón nên dưa phát triển tốt, năng suất không thua kém dưa trồng ở vùng đồng bằng.

Một số hộ trồng dưa nhận xét, không như lúa, ngô, dưa cho thu hoạch nhanh, ít tốn công chăm sóc, chỉ gieo phân, theo nước, phun thuốc theo hướng dẫn của cán bộ nhưng vẫn nhiều trái. Vui hơn là cứ sáng sớm, thương lái cho xe lớn lên tận nơi mua dưa. Giá bán cao, bà con có tiền lo Tết nên ai cũng vui mừng.

Ông Nguyễn Lê, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) cho biết, hiện nông dân rất chịu khó theo dõi diễn biến thời tiết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để trồng dưa nên năng suất đạt khá cao. Cùng đó, họ cũng tìm hiểu, nắm chắc cung cầu thị trường hàng hóa phục vụ Tết nên đã chủ động trồng chứ không theo kiểu đại trà. Do đó, số lượng dưa thu hoạch không bị ứ đọng, rớt giá như các năm trước. Một mùa bội thu, được giá đã đem lại nhiều niềm vui cho người trồng dưa trong dịp Tết Mậu Tuất này.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, vụ Đông – Xuân 2018, toàn tỉnh trồng gần 300 ha dưa hấu. Dưa là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, nhưng Chi cục cũng khuyến cáo người dân nên trồng theo đúng mùa vụ, theo đúng quy hoạch, tránh tình trạng sâu bệnh gây hại, sản phẩm khi thu hoạch bị ứ đọng, không bán được, rớt giá dẫn đến thua lỗ, gây thiệt hại về kinh tế.

    
Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.