Đưa hợp tác Việt Nam - Togo ngày càng hiệu quả, thực chất

Chiều 8/1, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Giáo sư Robert Dussey, Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân Cộng hòa Togo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10/1/2025.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân nước Cộng hòa Togo Robert Dussey. Anh: An Đăng/TTXVN

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Robert Dussey cùng đoàn đại biểu Togo thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025 (8/2/1975 - 8/2/2025).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Togo; sự tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Thông tin về các thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, cảng biển, khai khoáng...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên trao đổi danh mục hàng hóa có thế mạnh để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, đặc biệt là gạo, dệt may, da giày, ô tô điện, xe máy điện, máy móc nông nghiệp...; đề nghị phía Togo cung cấp thông tin về các cơ hội hợp tác đầu tư ở Togo để doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai các hoạt động phát triển thị trường. 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân nước Cộng hòa Togo Robert Dussey. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, với kinh nghiệm sau gần 40 năm Đổi mới thành công, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Togo trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, xây dựng chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao... Bộ Ngoại giao sẵn sàng nghiên cứu khả năng xây dựng các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, chương trình nhà ngoại giao trẻ giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam với đối tác tương ứng phía Togo.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Togo ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào một số cơ chế đa phương quan trọng như Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc...; ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác, đóng góp cho các chương trình nghị sự chung của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS). 

Chia sẻ về các vấn đề khu vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Togo ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân nước Cộng hòa Togo Robert Dussey. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Togo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã dành thời gian hội đàm với đoàn và bày tỏ ngưỡng mộ phẩm chất kiên cường của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển kinh tế, vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, Bộ trưởng Ngoại giao Togo khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực nhất là về cảng biển, du lịch, hàng không...; giới thiệu tiềm năng cảng biển của Togo với cảng Lomé là cảng nước sâu tự nhiên duy nhất tại khu vực Tây Phi, là nơi trung chuyển hàng hóa của cả khu vực Sahel và Tây Phi. 

Đều là những nước đang phát triển phương Nam, Bộ trưởng Togo khẳng định Chính phủ và nhân dân Togo luôn sẵn sàng dành sự ủng hộ về chính trị và ngoại giao cho Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Bày tỏ nhất trí cao với các định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề cập, Bộ trưởng Ngoại giao Togo bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Togo thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam nhằm cải thiện trồng lúa tại Togo, bày tỏ mong muốn thúc đẩy, mở rộng hợp tác ba bên trong lĩnh vực nông nghiệp, với sự hỗ trợ về tài chính của các đối tác phát triển như World Bank, Việt Nam hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia, giống cây trồng, máy móc, đào tạo nhân lực nông nghiệp... Hai bên nhất trí coi nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác trọng tâm, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác song phương và ba bên, góp phần hỗ trợ Togo bảo đảm an ninh lương thực bền vững.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân nước Cộng hòa Togo Robert Dussey ghi sổ lưu niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy đàm phán và ký kết các văn kiện, thỏa thuận nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ…. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu, tích cực tìm kiếm, giới thiệu ứng cử viên Lãnh sự danh dự, làm cầu nối kết nối doanh nghiệp hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư và thương mại.

Ngay sau cuộc hội đàm, Bộ Ngoại giao hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về Tham vấn chính trị và thống nhất sẽ đôn đốc, rà soát, thúc đẩy các hoạt động hợp tác nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn 50 năm mới với nhiều thành tựu hơn nữa.

P.V (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.