Đưa Di sản nghệ thuật bài Chòi đến với du khách

Tối 29/12, tại sân khấu đường Như Nguyệt (Đà Nẵng), Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật hát dân ca và hô hát bài Chòi năm 2020.
Chú thích ảnh
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban tổ chức chương trình, cho biết, Chương trình nghệ thuật hát dân ca và hô hát Bài Chòi năm 2020 được tổ chức nhằm đưa loại hình văn hóa - nghệ thuật này đến gần hơn với người dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm 2020; qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới 2021.

Đồng thời đây cũng là một cách để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi đã được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Chương trình cũng nhằm khôi phục lại các hoạt động văn hóa trên địa bàn để tích cực tham gia vào chương trình kích cầu du lịch của thành phố sau khi khống chế thành công dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Biểu diễn hát dân ca tại chương trình.

Với chủ đề “Giai điệu quê hương”, chương trình thu hút sự tham gia của 35 nghệ sỹ, Nghệ nhân Ưu tú, nghệ nhân, diễn viên thuộc các Câu lạc bộ dân ca thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện, các diễn viên tự do, các thành viên Câu lạc bộ dân ca bài Chòi Sông Hàn. Các tiết mục biểu diễn tại chương trình có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu con người, quê hương, đất nước, sự đổi thay phát triển của Đà Nẵng, các làn điệu dân ca du xuân trong năm mới… 

Những tiết mục được trình diễn tại chương trình là những lời chúc tốt đẹp nhất của các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên gửi tới người dân và du khách nhân dịp năm mới 2021. Chương trình được đông đảo khán giả hào hứng đón nhận.

Chú thích ảnh
Biểu diễn hát dân ca tại chương trình.

Chị Thanh Hương, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, chương trình rất ý nghĩa và đặc biệt, có cả hát dân ca, hô hát bài Chòi và biểu diễn nhạc cụ dân tộc mà chị rất thích, quê chị ở tỉnh Quảng Nam nên từ nhỏ đã được nghe nhiều làn điệu dân ca và bài Chòi… đến bây giờ những làn điệu dân ca, bài Chòi vẫn còn được duy trì và biểu diễn tại nơi công cộng đã làm cho người dân và du khách được có dịp hiểu thêm các giá trị văn hóa quý giá của cha ông để lại và chúng ta tiếp tục bảo tồn phát huy các giá trị di sản của dân tộc.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.