Đưa chính sách an sinh đến từng phum, sóc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Tối 23/10, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lắng nghe và Trao đổi với chủ đề: Chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết: Lắng nghe và Trao đổi là diễn đàn dân chủ, nhân văn, nơi tiếng nói của người dân được trân trọng và cũng là nơi thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của chính quyền thành phố Cần Thơ trong tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị để rà soát, hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách dân tộc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của thành phố đối với đồng bào các dân tộc anh em.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân qua đường dây nóng.

Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Thị Huyền cam kết ngành sẽ tiếp tục có định hướng để nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là ở các trường vùng sâu, vùng xa, giúp học sinh dân tộc thiểu số có cơ hội học tập bình đẳng và phát triển toàn diện hơn.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có gần 500.000 người dân tộc thiểu số, chiếm gần 12% dân số toàn thành phố. Trong những năm qua, nhiều nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân ban hành đi vào cuộc sống, như Nghị quyết 01/2015 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Nghị quyết 10/2024 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số… Mỗi nghị quyết được ban hành đều hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển của địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục, các lớp dạy chữ Khmer và Hoa được duy trì tại hàng trăm ngôi chùa và trường dân lập. Chỉ riêng địa bàn tỉnh Sóc Trăng (trước sáp nhập), có gần 1.260 lớp học tiếng Khmer được duy trì mỗi năm, giúp hơn 30.000 học sinh được học chữ dân tộc mình. Những tiết học song ngữ Việt – Hoa tại Trường Dân lập Bồi Thanh (phường Vĩnh Châu) cũng giúp hơn 5.000 học sinh người Hoa gìn giữ bản sắc, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm trong lĩnh vực thương mại và du lịch. Chính sách xóa mù chữ và bảo hiểm y tế toàn dân cũng đang phát huy hiệu quả tích cực, năm 2024, hơn 2.600 người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ học xóa mù chữ với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, một số khó khăn trong triển khai chính sách cho đồng bào dân tộc thiếu số thời gian qua như cơ sở vật chất tại trường nội trú còn thiếu, chưa đủ chỗ ở cho học sinh; giáo viên dạy tiếng Khmer, Hoa còn ít; dữ liệu bảo hiểm y tế chưa đồng bộ khiến một số hộ chưa được thụ hưởng chính sách kịp thời. Một số nghị quyết cũ hết hiệu lực, cần sớm được điều chỉnh, đặc biệt là các chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy tiếng dân tộc tại chùa.

Chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” tháng 10/2025 khép lại bằng thông điệp: An sinh bền vững – Đoàn kết phát triển – Chung tay vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua các kỳ tổ chức, chương trình đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa cử tri, nhân dân với chính quyền, góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề dân sinh thiết thực.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.