Đưa các dự án khởi nghiệp sáng tạo tốt đến với các nhà đầu tư

Chiều 24/8, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam năm 2018 (Vietnam Startup Day 2018) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến thăm khu trưng bày giới thiệu các Dự án khởi nghiệp sáng tạo và trao đổi với các nhà khởi nghiệp tại Ngày hội. 
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm khu trưng bày, giới thiệu các Dự án khởi nghiệp.

Sau khi tìm hiểu các sản phẩm được trưng bày cũng như lắng nghe các nhà khởi nghiệp trình diễn các dự án, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự ấn tượng với các dự án khởi nghiệp của bạn trẻ khắp cả nước, trong đó có những sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng và có những kết quả kinh doanh khả quan. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chương trình Vietnam Startup Day với mục tiêu tìm đến nhà tài trợ là rất cần thiết, bởi nhà tài trợ lớn sẽ lựa chọn các dự án tốt để thúc đẩy thêm. 

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, cùng với tìm nhà tài trợ, cần tìm kiếm câu trả lời ai sẽ là khách hàng của các sản phẩm Dự án, bởi người trẻ không có phương tiện "nói chuyện" với khách hàng tương lai của mình. Vì vậy, Chương trình cần có thêm nhánh hỗ trợ các nhà sáng tạo ban đầu tìm được khách hàng tương lai, thu thập cảm nhận của khách hàng, để hoàn thiện sản phẩm. 

Liên quan đến cuộc thi Vietnam Startup Wheel nhằm tuyển chọn các dự án khởi nghiệp sáng tạo tốt nhất, ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất, mỗi năm cần có phiên trình diễn các giải pháp của cuộc thi này nhằm giới thiệu đến các nhà đầu tư. Ngoài 10 dự án đoạt giải cao trong số 1.500 dự án tham gia, cần tìm cách giới thiệu 100 người có dự án xuất sắc nhất (nhưng không đạt giải) cho các nhà đầu tư; qua đó giúp các startup có thể hoàn thiện và giới thiệu dự án tốt hơn. 

Khẳng định niềm tin đối với giới trẻ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong muốn thế hệ trẻ hãy quyết tâm sáng tạo, tin vào năng lực sáng tạo của người Việt, không để đất nước lạc hậu. Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng 100 triệu người Việt Nam thông minh, trí tuệ và có ý chí, trong đó có hơn 25 triệu người trẻ, nhất định phải đưa đất nước đi lên, đưa TP Hồ Chí Minh phát triển. 

Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam năm 2018 diễn ra trong hai ngày 24 - 25/8, với gần 200 dự án khởi nghiệp sáng tạo được giới thiệu. Ngày hội là sự kiện thường niên chuyên sâu về hoạt động khởi nghiệp, được khởi xướng bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Ngày hội được thiết kế dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: Giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư, nguồn vốn cho khởi nghiệp; kết nối truyền thông cho khởi nghiệp; kết nối đối tác và nhân lực cho các mô hình khởi nghiệp. 

Qua 5 lần tổ chức, Ngày hội đã thành công trong nhiệm vụ tạo mối liên kết mạnh mẽ trong mạng lưới khởi nghiệp với hơn 600 mô hình khởi nghiệp độc đáo được giới thiệu đến công chúng, giá trị giao dịch thương mại và đầu tư lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tiến Lực  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.