Đưa Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào sử dụng cuối năm 2026

Ngày 10/12, tại phiên họp thứ Tư, Kỳ họp thứ Bảy, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND thành phố Cần Thơ, Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố quy mô 500 giường đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu tái khởi động cuối 2025 và hoàn thành cuối 2026.
Chú thích ảnh
Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thông tin thêm, liên quan đến 2 máy xạ trị mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Cần Thơ mua ngay, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư mua 1 máy, còn 1 máy tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư. Kế hoạch đưa vào sử dụng máy cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ mới có quy mô 500 giường, được khởi công từ tháng 10/2017, với tổng mức đầu tư khoảng 1.727 tỷ đồng, trong đó hơn 80% vốn ODA từ Chính phủ Hungary và khoảng 334 tỷ đồng vốn đối ứng địa phương. Dự án có quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đến thời điểm này. 

Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng I, trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, là tuyến cuối trong việc tiếp nhận, khám và điều trị bệnh lý ung bướu cho người dân. Bệnh viện không chỉ khám, chữa bệnh chuyên sâu về ung bướu cho người dân thành phố Cần Thơ mà còn các tỉnh trong khu vực.

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án dự kiến hoàn thành sau 3 năm, tức đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ là một trong các dự án chưa được các cấp, ngành, cơ quan đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, để tồn đọng, dừng thi công kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, bức xúc trong dư luận xã hội.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật

Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị làm việc với các cơ quan cấp tỉnh nhằm thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành và thi hành pháp luật tại địa phương.

Công an xã Tùng Bá tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng hộ dân.

Tuyên Quang xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, gần dân, sát dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong Công an nhân dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.