Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng tám tháng liên tiếp

Theo số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (ngân hàng trung ương, PBoC) ngày 9/10, dự trữ ngoại hối của nước này tăng nhẹ trong tháng 9/2017, ghi nhận tháng thứ tám liên tiếp dự trữ ngoại hối tăng và cao hơn mức dự báo của thị trường, trong bối cảnh các quy định siết chặt hơn và đồng NDT mạnh lên đã hạn chế dòng vốn chảy ra.
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng tám tháng liên tiếp ảnh 1

Trụ sở PBoC tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc dòng vốn chảy ra nước ngoài – một trong những rủi ro lớn nhất đối với Trung Quốc -  có xu hướng chững lại, đã khiến thị trường gia tăng niềm tin đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng Chín vừa qua tăng thêm 17 tỷ USD lên 3.109 tỷ USD, cao hơn so với mức tăng thêm 10,5 tỷ USD trong tháng 8/2017, và cũng cao hơn dự báo tăng thêm 8 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Anh Reuters.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014 dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng liên tục trong tám tháng, đưa kho dự trữ ngoại hối của nước này lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Trung Quốc đã thắt chặt các quy định về chuyển vốn ra nước ngoài kể từ cuối năm ngoái, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hỗ trợ đồng NDT và chặn đà giảm của kho dự trữ ngoại hối. Bắc Kinh đã để "bốc hơi" gần 320 tỷ USD dự trữ trong năm ngoái và đồng NDT đã giảm gần 6,5% giá trị so với đồng USD, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994.

Qc (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.