Dự trữ ngoại hối của Israel lập mức kỷ lục

Ngân hàng trung ương Israel ngày 8/3 cho biết dự trữ ngoại hối của Israel vào cuối tháng 2/2026 đã tăng lên mức kỷ lục 234,533 tỷ USD, tăng 1,511 tỷ USD so với mức ghi nhận vào cuối tháng 1/2026.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 100 shekel (phải, giữa) của Israel và đồng tiền mệnh giá 100 đôla Mỹ (phải, trên). Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Israel, quy mô dự trữ ngoại hối hiện tương đương 38,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Mức tăng trong tháng 2 chủ yếu đến từ điều chỉnh định giá tài sản, giúp dự trữ ngoại hối tăng khoảng 1,739 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng này bị bù trừ một phần bởi các hoạt động ngoại hối của chính phủ, với tổng giá trị khoảng 271 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, dự trữ ngoại hối của Israel cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 220,254 tỷ USD vào cuối tháng 2/2025 lên 234,533 tỷ USD vào cuối tháng 2/2026.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Ngân hàng trung ương Israel đã bán gần 300 triệu USD ngoại tệ, đánh dấu lần bán ngoại tệ đầu tiên kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Ngay khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, Ngân hàng trung ương Israel từng công bố kế hoạch bán tới 30 tỷ USD ngoại tệ nhằm hỗ trợ đồng shekel. Tuy nhiên, trên thực tế cơ quan này chỉ bán khoảng 8,5 tỷ USD, phần lớn diễn ra trong tháng 10 và 11/2023.

Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.