Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/11 cho thấy dự trữ ngoại hối tháng 10 của Hàn Quốc đã tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp và lên mức cao nhất trong 33 tháng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo báo cáo của BOK, tính đến cuối tháng 10, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 428,82 tỷ USD, tăng 6,8 tỷ USD so với tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2023, khi con số này là 429,97 tỷ USD.

Theo BOK, sự gia tăng này chủ yếu là do lợi nhuận đầu tư tăng và việc phát hành trái phiếu ổn định tỷ giá hối đoái bằng ngoại tệ mới. Các chứng khoán nước ngoài, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ, đã giảm 460 triệu USD xuống còn 377,96 tỷ USD tính đến cuối tháng 10, chiếm 88,1% tổng dự trữ ngoại hối.

Tuy nhiên, giá trị tiền gửi ngoại tệ tăng 7,4 tỷ USD lên 25,94 tỷ USD, trong khi quyền rút vốn đặc biệt (SDR) ở mức 15,71 tỷ USD. Lượng vàng thỏi nắm giữ vẫn không đổi ở mức 4,79 tỷ USD. Số liệu cũng cho thấy vị thế dự trữ của Hàn Quốc tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã giảm 80 triệu USD so với một tháng trước đó, xuống còn 4,41 tỷ USD vào cuối tháng 10.

Theo BOK, Hàn Quốc được xếp hạng là quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn thứ 9 thế giới vào cuối tháng 9. Trung Quốc đứng đầu danh sách, tiếp theo là Nhật Bản, Thụy Sĩ, Nga và Ấn Độ.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.