Thị trường ngoại hối Hàn Quốc 'dậy sóng' do thuế quan của Mỹ

Biến động hàng tuần của tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD trong tuần qua đạt 67,6 won, mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2024, khi Hàn Quốc mở rộng giờ giao dịch ngoại hối từ 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau (thay vì kết thúc lúc 3 giờ 30 phút chiều như trước).
Chú thích ảnh
Đồng won (trái) và đồng USD tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, khi so sánh với các kỷ lục trước giờ giao dịch mở rộng, mức biến động của tuần trước là lớn nhất kể từ tuần thứ hai của tháng 11/2022, khi mức biến động hàng tuần đạt 101 won.

Đồng won Hàn Quốc đã giảm xuống mức dưới 1.450 won đổi một USD và dao động quanh mốc này kể từ tháng 12/2024 trong bối cảnh bất ổn gia tăng do các mối đe dọa áp thuế của Mỹ và cuộc khủng hoảng chính trị trong nước do lệnh thiết quân luật gây sốc của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong phiên giao dịch sau giờ làm việc ngày 11/4, đồng won được định giá ở mức 1.421 đổi 1 USD, tăng 40 won so với một tuần trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 5/12/2024.

Biến động gần đây của thị trường ngoại hối Hàn Quốc là do quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng áp thuế “có đi có lại” trong 90 ngày trong khi vẫn áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ áp thuế lên tới 125% đối với một số hàng hóa Trung Quốc sau các biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại toàn cầu. Điều này cũng gây quan ngại về tác động tiêu cực đến nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc và cả kinh tế thế giới.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.