Dự thảo Nghị quyết các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Ngày 13/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp miễn, giảm thuế, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Chính phủ quyết nghị, thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 136/TT-BTC ngày 9/8/2021, số 79/BC-BTC ngày 10/8/2021, số 9141/BTC-CST ngày 13/8/2021, khi đã được giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 2 cho phép bổ sung dự thảo Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2021, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết cho Bộ Tư pháp để hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 2 về dự thảo Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Tư pháp và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.