Dự thảo Luật Tiếp công dân cần được “gia công” kỹ hơn

Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trao đổi với phóng viên Báo Tin tức về những điều cần được chỉnh sửa trong Dự án Luật Tiếp công dân, đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:

Dự thảo Luật Tiếp công dân cần được “gia công” kỹ hơn ảnh 1Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã trao đổi với phóng viên Báo Tin tức về những điều cần được chỉnh sửa trong Dự án Luật Tiếp công dân, đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII:


“Theo tôi, Dự án Luật Tiếp công dân cần phải được “gia công” kỹ lưỡng hơn mới có thể đáp ứng được mục tiêu đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân, khắc phục được những hạn chế của các quy định hiện hành cũng như trong thực tiễn tổ chức hoạt động tiếp công dân hiện nay.


Trước tiên, đối tượng áp dụng của văn bản cần được xác định rõ. Dự thảo luật hiện nay đưa ra rất nhiều đối tượng nhưng lại chưa bảo đảm sự đầy đủ, chính xác. Dự thảo chưa thể hiện rõ cá nhân, tổ chức nước ngoài có thuộc đối tượng áp dụng của luật này hay không. Với tên gọi của văn bản là “Luật Tiếp công dân” thì đối tượng áp dụng chỉ là công dân Việt Nam mà không bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên, những người nước ngoài làm việc, cư trú tại Việt Nam có khiếu nại về đất đai cũng cần được tiếp đón để giải quyết vấn đề vướng mắc cho họ.


Trong dự thảo Luật Tiếp công dân cũng quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất một ngày trong một tháng, trừ trường hợp tiếp công dân đột xuất. Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất hai ngày/tháng. Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân ít nhất một ngày/tuần. Người đứng đầu các bộ, sở, ngành khác trực tiếp tiếp công dân ít nhất một buổi trong một tháng, trừ trường hợp tiếp công dân đột xuất...


Nếu những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện được đúng lịch tiếp dân như quy định này thì rất tốt. Nhưng thực tế, những người đứng đầu đơn vị thường rất bận nên việc luật quy định như trên là chưa linh hoạt và hiệu quả. Theo tôi, cần có sự phân cấp đơn vị chuyên môn trực tiếp tiếp công dân, đồng thời giải quyết hoặc định hướng giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Với những vụ việc đặc biệt, Chủ tịch UBND từng cấp hoặc người đứng đầu đơn vị sẽ trực tiếp tiếp dân và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng cho vấn đề mà người dân muốn kiến nghị, khiếu nại ngay tại buổi tiếp...”.


M.Phương - P. Liên (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.